Thỏa thuận hội nghị hòa bình Ukraine bị các cường quốc phản đối

(CLO) Hội nghị kéo dài hai ngày ở Thụy Sĩ nhằm tìm ra con đường hướng tới chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đã kết thúc, song một số nước lớn đã phản đối tuyên bố chung của hội nghị.

Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Phi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tham dự cuộc họp cuối tuần vừa rồi, nhưng không đồng ý ký tuyên bố chung.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đều không tham dự. Có nghĩa, hầu hết các quốc gia trong khối BRICS, khối có tổng cộng 3,5 tỷ người và chiếm gần 50% dân số toàn cầu, phản đối hoặc không tham dự.

thoa thuan hoi nghi hoa binh ukraine bi cac cuong quoc phan doi hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu tại Hội nghị hòa bình Ukraine ở Stansstad, Thụy Sĩ.

Tuyên bố chung khẳng định cam kết của các bên ký kết về việc “kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, bao gồm cả Ukraine, trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận của họ”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói tại một cuộc họp báo cùng với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Ghana, Canada, Chile và Thụy Sĩ rằng "điều quan trọng là tất cả những người tham gia hội nghị này ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Hơn 100 quốc gia và tổ chức đã tập trung tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ gần Lucerne, Thụy Sĩ để kêu gọi ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Zelenskyy vạch ra lần đầu tiên vào cuối năm 2022.

Công thức đó bao gồm các yêu cầu chấm dứt chiến sự, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine và khôi phục biên giới trước cuộc xung đột - những điều kiện mà Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có thể đồng ý.

Trong số các quan chức cấp cao tham dự có lãnh đạo các nước Argentina, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

Nga và Trung Quốc đều không có đại diện tham dự. Trong khi đó Tổng thống Mỹ cũng vắng mặt, thay vào đó Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tham dự.

Thông cáo được công bố hôm Chủ nhật cho biết các bên ký kết đã đạt được một số thỏa thuận khác. Trong số đó có nguyên tắc Ukraine nên được phép có các nhà máy điện hạt nhân của riêng mình.

Hôm thứ Sáu, một ngày trước khi hội nghị bắt đầu, Tổng thống Vladimir Putin đã trình bày lại kế hoạch hòa bình của Nga, trong đó kêu gọi quân đội Ukraine rút khỏi 4 khu vực mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Kiev từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Bùi Huy (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: