Ông khẳng định sẽ yêu cầu phóng viên đầu tiên đưa tin về vụ giải cứu một phi công Mỹ tại Iran phải tiết lộ nguồn tin cung cấp, đồng thời đe dọa sẽ bỏ tù nếu người này từ chối hợp tác.
Sự việc bắt đầu từ vụ một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran vào hôm 3/4. Trên máy bay có hai phi công, và các lực lượng cứu hộ Mỹ sau đó đã nỗ lực triển khai chiến dịch giải cứu.
Tuy nhiên, trong khi hoạt động tìm kiếm phi công thứ hai vẫn đang được tiến hành, một số cơ quan truyền thông đã đưa tin về việc phi công thứ nhất được giải cứu thành công. Tổng thống Donald Trump cho rằng việc tiết lộ thông tin này đã gây nguy hiểm trực tiếp cho sự an toàn của chiến dịch giải cứu phi công còn lại.
Trong buổi họp báo, ông Trump bày tỏ sự phẫn nộ về vụ rò rỉ thông tin: "Chúng tôi đã không nói về người đầu tiên trong suốt một giờ đồng hồ. Sau đó, ai đó đã làm rò rỉ điều gì đó mà chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra kẻ rò rỉ đó. Chúng tôi đang ráo riết truy tìm danh tính người này".
Ông cũng gửi đi một thông điệp đe dọa đanh thép tới cơ quan báo chí liên quan: "Chúng tôi sẽ đến công ty truyền thông đã công bố thông tin đó và nói rằng: 'Vì an ninh quốc gia, hãy khai ra hoặc đi tù'".
Hiện phía Nhà Trắng vẫn chưa xác định rõ phóng viên hay cơ quan báo chí cụ thể nào đang bị nhắm tới, dù các đơn vị như The New York Times, CBS News và Axios đều đã đưa tin về vụ giải cứu trong một khoảng thời gian ngắn sau đó.
Theo các nguồn tin, trong những tuần gần đây, ông Trump đã liên tục phàn nàn riêng với các trợ lý rằng việc đưa tin của truyền thông về cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran mang sắc thái quá tiêu cực.
Ông và các đồng minh còn công khai chỉ trích cách tiếp cận thông tin của một số tổ chức tin tức lớn. Thậm chí, trên Truth Social, Tổng thống Mỹ còn cáo buộc rằng các tờ báo và phương tiện truyền thông thực chất đang muốn Mỹ thất bại trong cuộc chiến này.
Sự cứng rắn của chính quyền Mỹ còn được thể hiện qua các cơ quan quản lý. Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), ông Brendan Carr, đã đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội rằng các đài truyền hình phát tán "tin giả" hiện có cơ hội để "điều chỉnh hướng đi trước khi đến kỳ gia hạn giấy phép".