Thu hồi sản phẩm kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder: Nhiều phụ huynh lo ngại

Thứ bảy, 16/04/2022 09:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số sản phẩm kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Samonella và được nhà sản xuất thông báo thu hồi.

Như Nhà báo và Công luận đã đưa tin, vừa qua, Bộ Công Thương đã đề nghị thu hồi một số dòng sản phẩm kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder do nghi nhiễm khuẩn Salmonella.

thu hoi san pham keo trung socola nhan hieu kinder nhieu phu huynh lo ngai hinh 1

Sản phẩm kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero sản xuất được thông báo thu hồi.

Thông tin này được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm, trong đó có các phụ huynh đang có con nhỏ.

Chị Hoàng Thị Huyền (Hà Nội) rất bất ngờ với thông tin thu hồi kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero. Chị Huyền cho biết: “Mình không dám mua mấy loại rẻ tiền cho con, đầu tư cho con một quả kẹo socola đã 30.000/ 1 quả rồi mà vẫn không an toàn thì biết đặt niềm tin vào đâu. Vì sự an toàn của con nên mình cũng chấp nhận giá thành đó, bởi đơn giản nghĩ tiền nào của nấy…”

“Cảm thấy thật sự rất tiếc tiền. Nếu tiền bỏ ra an toàn, xứng đáng thì không sao, đây cho con dùng sản phẩm với giá thành cao mà kém chất lượng thì thấy tiếc”, chị Huyền nói.

Được biết, trên thị trường bày bán các loại kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder này với mức giá dao động từ 25.000-30.000 đồng/quả. Đây là mức giá khá cao so với những loại kẹo khác. Cũng vì giá  ở mức này mà rất nhiều phụ huynh tin tưởng mua cho con em mình vì quan niệm “tiền nào của nấy”.

Chị Lại Thùy Ninh (Hà Nội) cũng bày tỏ sự bức xúc của mình: “Không dám mua những loại kẹo rẻ tiền, mua hẳn loại này rồi mà còn thế này, con mình ăn ngày 3 quả chứ ít ỏi gì. Tưởng mua cho con quả trứng 25.000 đồng ở siêu thị đã an toàn so với những cái kẹo 5.000 đồng ở tạp hóa…”.

Ngay khi có thông tin về việc Tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero thu hồi một số lô trứng chocolate Kinder Surprise tại thị trường Anh, Bộ Công Thương đã chỉ đạo mạng lưới các cơ quan kiểm tra nhà nước rà soát, kiểm tra và báo cáo về các sản phẩm tương tự nhập khẩu về Việt Nam có cùng tên, ngày sản xuất và hạn sử dụng như được nêu trong sự cố an toàn thực phẩm nêu trên.

Chị Trần Thị Mỹ Linh (Quảng Bình) chia sẻ quan điểm của mình: “Đây là một trong những lý do mà nhà tôi không có đồ ăn vặt trong nhà, và nhất là mấy loại kẹo như này. Tôi toàn bị mọi người bảo là khó tính, nhưng kệ. Mất lòng nhưng con tôi an toàn vẫn hơn”.

Được biết, hình thức của một số sản phẩm kẹo trứng socola này rất bắt mắt và thu hút trẻ em, phía trong kẹo còn chứa đồ chơi nên được rất nhiều trẻ em thích thú.

thu hoi san pham keo trung socola nhan hieu kinder nhieu phu huynh lo ngai hinh 2

Phía trong sản phẩm kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder chứa đồ chơi nên rất thu hút trẻ em.

Thông tin về một số sản phẩm kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Samonella và được nhà sản xuất thông báo thu hồi đã khiến cho rất nhiều phụ huynh hoang mang và lo lắng. Rất nhiều phụ huynh bày tỏ niềm quan ngại về độ an toàn của những sản phẩm bánh kẹo trẻ em đa dạng trên thị trường.

Các bậc phụ huynh cũng mong muốn rằng các loại bánh kẹo, thực phẩm trên thị trường sẽ được kiểm định chặt chẽ hơn về chất lượng cũng như độ an toàn sau vụ việc thu hồi một số sản phẩm kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero.

Bài và ảnh: Lê Trang

Bình Luận

Tin khác

36 năm tô đậm dấu ấn vì 'Tam nông'

36 năm tô đậm dấu ấn vì "Tam nông"

(CLO) Dù bất kể chính sách, chương trình lớn nào của Đảng, Nhà nước, của Ngành, cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống ngân hàng, Agribank luôn là ngân hàng tiên phong chủ động triển khai và ghi dấu ấn đậm nét trong bức tranh kinh tế đất nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

(CLO) Ngày 29/3/2024, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp