Thủ tướng Campuchia Hun Sen ủng hộ con trai cả nối nghiệp

Thứ sáu, 03/12/2021 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (2/12), Thủ tướng Campuchia Hun Sen, một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới với 36 năm cầm quyền cho đến nay, đã lên tiếng ủng hộ con trai cả của mình với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng.

Con trai của ông, Hun Manet, 44 tuổi, Phó tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và tham mưu trưởng liên quân, tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point năm 1999 và có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol của Anh.

thu tuong campuchia hun sen ung ho con trai ca noi nghiep hinh 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ủng hộ con trai cả với tư cách là người kế nhiệm thông qua bỏ phiếu - Ảnh: Phnompenhpost

Thủ tướng Hun Sen nói trong một bài phát biểu tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk: “Hôm nay, tôi tuyên bố rằng tôi ủng hộ con trai tôi tiếp tục làm thủ tướng, nhưng đó là thông qua một cuộc bầu cử”.

Ông Hun Sen cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về một triều đại chính trị, bất chấp việc chỉ trích của lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy nói rằng quyết tâm thăng chức Hun Manet của Thủ tướng Hun Sen thể hiện nỗi sợ hãi.

"Ngay cả Nhật Bản cũng có triều đại riêng của mình, như cựu thủ tướng Shinzo Abe. Ông nội của ông ấy là thủ tướng và ông ấy đã đến thăm Campuchia. Cha của ông Abe là ngoại trưởng và ông Abe là thủ tướng", ông Hun Sen nói.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen nắm quyền từ năm 1979, sau khi lật đổ chế độ Khmer Đỏ và hiện giữ mọi ghế trong cơ quan lập pháp gồm 125 thành viên sau khi phe đối lập chính bị giải tán trước cuộc bầu cử năm 2018, vì cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ.

 Ông Hun Sen muốn đến Myanmar đàm phán

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẵn sàng đến Myanmar đối thoại và "sửa chữa ngôi nhà" ASEAN.

"Ngày 6 và 7/12, Campuchia sẽ mời Ngoại trưởng Myanmar sang thăm. Tôi sẵn sàng đối thoại và đến Myanmar mà không nêu bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố tại sự kiện ở tỉnh Preah Sihanouk hôm 2/12.

Ông Hun Sen cam kết Campuchia sau khi đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, sẽ thúc đẩy tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Myanmar. Chính trị gia 69 tuổi xác nhận ông đã trao đổi cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi về kế hoạch đối thoại với Myanmar.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh ASEAN là ngôi nhà chung của các nước Đông Nam Á với 10 thành viên là 10 trụ cột. Ông nhận định tình hình Myanmar tương tự một trụ cột đang hỏng và kêu gọi "sửa chữa ngôi nhà của chúng ta", đảm bảo đoàn kết ASEAN và vai trò trung tâm của hiệp hội.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn hồi tháng 10 thông báo nước này luôn sẵn sàng hỗ trợ ASEAN giải quyết khủng hoảng Myanmar và sẽ nỗ lực tìm giải pháp khi đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022.

Nguyễn Hoàng (Theo Channelnewsasia, Phnompenhpost)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h