(CLO) Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của nước này, khi tuyên bố sẽ nâng ngân sách quốc phòng lên 100 tỷ euro (113 tỷ USD), vượt quá mức chi tiêu hàng năm của toàn khối NATO.
Được thúc đẩy bởi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, các biện pháp này sẽ giúp Đức tạo ra sự thay đổi ngoạn mục trong chính sách quốc phòng vốn luôn thiếu hụt trong nhiều thập kỷ. Trong tuyên bố của mình, ông Scholz cũng nhận định rằng thế trận quân sự sẽ hỗ trợ sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Đức.
Phát biểu tại một phiên họp đặc biệt của hạ viện Đức, Thủ tướng Scholz cho biết các động thái nhằm tái thiết các lực lượng vũ trang của đất nước sẽ là một "nỗ lực chưa từng có". Theo Thủ tướng Đức, các khoản tiền bổ sung sẽ giúp thiết lập Đức như một "đối tác đáng tin cậy và có năng lực" với một vai trò "thích hợp" trong liên minh NATO.
Các đồng minh NATO từ lâu đã thúc đẩy Đức tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, một mục tiêu được nêu tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh này vào năm 2014. Đức hiện chỉ chi 50 tỷ USD cho quốc phòng hàng năm, tương đương khoảng 1,5% GDP. Ông Scholz cho biết chi tiêu quốc phòng trong tương lai của Đức sẽ là "nhiều hơn" 2%.
Thủ tướng Đức cũng đề cập đến một số chương trình tăng cường quốc phòng của đất nước, ví dụ như một đội máy bay có khả năng mang vũ khí nguyên tử mới theo học thuyết chia sẻ hạt nhân của NATO. Ông Scholz thậm chí còn chỉ rõ những chiếc F-35 là ứng cử viên để thay thế cho loại máy bay phản lực Tornado già cỗi của không quân nước này.
Cũng theo ông Scholz, “các dự án ưu tiên” khác của Đức tới đây sẽ bao gồm Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai, được phát triển với sự hợp tác của Pháp và Tây Ban Nha, cũng như các hợp đồng máy bay không người lái “Eurodrone” đã được ký kết trong tuần này.
(CLO) Trung Quốc hôm thứ Sáu (3/5) đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga-6 để thu thập mẫu vật ở "vùng tối" bí ẩn của Mặt trăng - nỗ lực đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử thám hiểm không gian của con người.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 2/5 đã phát biểu trong khuôn khổ quốc tế về quy định và sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tăng cường nỗ lực toàn cầu về quản trị đối với nền công nghệ phát triển nhanh chóng này.
(CLO) Chính quyền Mexico vào ngày 2/5 thông báo đang tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền hai du khách người Úc và một người Mỹ được báo cáo mất tích ở Baja California, khu vực nổi tiếng với bạo lực.