Khủng hoảng Nga - Ukraine: Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi hòa bình và kiên nhẫn

(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói về "tiến bộ" liên quan đến các hoạt động ngoại giao gần đây với Moscow. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tồn tại khi Nga và Ukraine còn nghi ngờ về cam kết của nhau đối với hòa bình.

Ngoại giao đã có kết quả

Hôm thứ Tư, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lạc quan một cách thận trọng rằng an ninh ở châu Âu sẽ được duy trì, mặc dù không chắc chắn về ý định của Nga ở Ukraine. Ông nói rằng "nhiều điều đã xảy ra" liên quan đến sự bùng nổ về ngoại giao gần đây mà ông cho rằng đã đánh dấu "tiến bộ" trong nỗ lực tránh xung đột.

khung hoang nga ukraine thu tuong duc olaf scholz keu goi hoa binh va kien nhan hinh 1

Thủ tướng Đức cho biết tình hình an ninh "rất khó khăn" nhưng hòa bình có thể "đạt được".

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cho biết ông nhận thức được rằng vẫn còn một chặng đường dài để đàm phán. "Còn quá sớm để nói rằng các vấn đề đã được giải quyết. Chúng rất nghiêm trọng và sẽ còn tồn tại trong một thời gian nữa", ông Scholz nói.

Sau chuyến công du tới Mỹ để thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden , Thủ tướng Đức sẽ tiếp bước Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trước khi thăm Kiev và Moscow vào tuần tới để có các cuộc gặp riêng với các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga.

Scholz cho biết căng thẳng với Nga có thể được xoa dịu bằng cách thể hiện nỗ lực đoàn kết từ phương Tây, cùng với các biện pháp trừng phạt trừng phạt được biết sẽ áp dụng nếu Nga xâm lược nước láng giềng. Ông nói: "Hy vọng có thể đến từ chiến lược kép về sự thống nhất và các biện pháp trừng phạt cứng rắn".

Phát biểu của ông Scholz được đưa ra khi cả Nga và Ukraine đều ám chỉ về sự tiến bộ sau những nỗ lực ngoại giao gần đây của phương Tây. Tuy nhiên, cả Moscow và Kiev đều tỏ ra nghi ngờ về cam kết hòa bình của nhau.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nỗ lực ngoại giao gần đây của các quốc gia phương Tây đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công quân sự đáng sợ của Nga, ngay cả khi hàng chục nghìn quân Nga vẫn đóng quân gần biên giới đất nước của ông. Kuleba nói: “Ngoại giao có hiệu quả và đang kiềm chế những ý định gây hấn của Nga”.

Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi ý định xâm lược Ukraine. Kiev đã trở thành trung tâm của chính trị quốc tế trong những ngày gần đây, nhờ các chuyến thăm của một số nhà lãnh đạo, bao gồm cả Macron và các nhà ngoại giao hàng đầu khác. Ông cũng cho biết việc phương Tây tài trợ hơn 1.000 tấn đạn dược và vũ khí đã có tác dụng.

Vấn đề nằm ở Nord Stream 2

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vẫn tỏ ra thận trọng trước những nỗ lực hòa giải gần đây từ phương Tây. Ông nói: “Có một số xu hướng tích cực cũng như ít tích cực hơn”.

khung hoang nga ukraine thu tuong duc olaf scholz keu goi hoa binh va kien nhan hinh 2

Đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 từ Nga sang Đức đang là điểm nóng của cuộc khủng hoảng.

Trước đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích khi Mỹ cho rằng đường ống Nord Stream 2, dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức qua Biển Baltic, có thể bị loại bỏ như một phần của các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Moscow Sergei Ryabkov cho biết dự án này đang được sử dụng như một "đòn bẩy" của Mỹ. Hãng thông tấn Interfax đưa tin: “Thật không may, đây là sự phản ánh thực tế đang tồn tại ở châu Âu và NATO”.

Nga đã yêu cầu NATO đảm bảo an ninh, về cơ bản là liên minh quân sự này ngừng mở rộng về phía đông và không kết nạp Ukraine. NATO khẳng định rằng các quốc gia được tự do xác định liệu họ có muốn tham gia liên minh hay không.

Trong chuyến thăm của ông Scholz tới Nhà Trắng vào đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Biden nói rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào cũng sẽ khiến Nord Stream 2 kết thúc. Tuy nhiên, với phần lớn khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga, Berlin vẫn miễn cưỡng cam kết sử dụng đường ống này như một công cụ thương lượng.

Hoàng Anh

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: