Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Mỹ trong bối cảnh bị chỉ trích

Các đồng minh NATO và các đối thủ chính trị của ông Scholz đã bày tỏ sự thất vọng trước việc Đức không muốn hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Kèm theo đó, đồng nghiệp trong đảng và cũng là người tiền nhiệm của ông, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Gerhard Schröder, đã công khai bảo vệ người bạn của mình là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông dường như biện minh cho việc tăng quân Nga là phản ứng trước các động thái của NATO.

thu tuong duc olaf scholz toi my trong boi canh bi chi trich hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Washington năm 2021. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Ukraine yêu cầu Đức cung cấp vũ khí 'phòng thủ'

Nga thu hồi thẻ nhà báo, đóng cửa văn phòng của hãng thông tấn Đức ở Moscow

Đức tưởng niệm nạn nhân của chế độ phát xít

Ukraine chỉ trích Đức “phá hoại sự thống nhất" và "khuyến khích Putin"

Bản thân Thủ tướng Scholz đã xuất hiện trên kênh truyền hình ZDF vào tối thứ Tư để thẳng thừng phủ nhận những chỉ trích rằng ông đã quá thụ động và các đối tác NATO coi Đức là không đáng tin cậy.

Ông cho biết bản thân không chỉ làm việc chuyên sâu với tất cả các nước thành viên NATO mà còn lên kế hoạch cho một chuyến thăm Moscow để nói chuyện riêng với ông Putin.

Ông nói: “Các đồng minh của chúng tôi biết chính xác những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi là những người có đóng góp quân sự rất cao cho liên minh quốc phòng NATO. Mọi người đều biết chính xác rằng đối với  châu Âu, Đức là quốc gia chủ chốt".

Ông cũng nói rằng trong vài năm qua không có quốc gia châu Âu nào khác giúp đỡ Ukraine về kinh tế nhiều hơn Đức.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích chính trị cảm thấy ông Scholz bây giờ phải trấn an ông Biden. Bà Sudha David-Wilp, phó giám đốc văn phòng Berlin của Quỹ Marshall Đức (GMF), cho biết: “Vấn đề là ông Scholz không thể ra về tay không. Ông phải thay đổi hiện trạng. Thay vì tỏ ra lầm lì, ông ấy cần đến Washington với một thông điệp rõ ràng rằng Đức sẵn sàng đứng cùng chiến tuyến với liên minh phương Tây trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine".

Washington từ lâu đã chỉ trích Nord Stream 2, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên trực tiếp giữa Nga và Đức. Đường ống này được coi là một trong những dự án con cưng của đảng SPD và chính phủ Đức, nhưng sẽ không thể hoạt động nếu Nga xâm lược Ukraine.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: