Thủ tướng lâm thời mới của Syria kêu gọi 'ổn định và hòa bình'

Ông Mohamed al-Bashir, được phe đối lập lãnh đạo cuộc lật đổ bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời, sẽ lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp đến ngày 1/3/2025. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với kênh Al Jazeera, ông nhấn mạnh: “Đã đến lúc người dân Syria được hưởng sự ổn định và yên bình”.

thu tuong lam thoi moi cua syria keu goi on dinh va hoa binh hinh 1

Ông Mohamed al-Bashir được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời của Syria trong chính phủ chuyển tiếp đến tháng 3. Ảnh: AL ARABIYA TV

Tổng thống bị lật đổ Bashar al-Assad đã chạy trốn khỏi Syria và hiện ông đang ở Nga. Cuộc lật đổ này đánh dấu sự kết thúc hơn 50 năm cầm quyền của gia tộc al-Assad tại Syria.

Phe đối lập do thủ lĩnh Abu Mohammed al-Jolani lãnh đạo, đã cam kết chuyển giao quyền lực minh bạch và truy tố các quan chức cấp cao có liên quan đến tội ác chiến tranh. Trong tuyên bố trên Sky News, Jolani khẳng định: “Syria đang hướng tới tái thiết, phát triển và ổn định. Người dân đã quá mệt mỏi với chiến tranh”.

Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây vẫn cảnh giác với lực lượng của Jolani, vốn có gốc rễ từ nhánh khủng bố al-Qaeda tại Syria.

Mỹ và Liên hợp quốc đã kêu gọi xây dựng một chính phủ mới "toàn diện và phi giáo phái". Trong khi đó, Liên minh châu Âu cảnh báo nguy cơ bạo lực giáo phái và tái diễn các thảm kịch như ở Iraq và Libya nếu không có sự chuyển đổi quyền lực hợp lý.

Cuộc lật đổ Assad đã làm dấy lên hy vọng cho các gia đình có thân nhân bị mất tích trong các nhà tù của chính quyền cũ. Nhiều người đã tập trung trước nhà tù Saydnaya. Một số tù nhân được trả tự do trong khi hàng ngàn người vẫn chưa rõ tung tích.

Tổ chức Mũ Trắng Syria đã kêu gọi Nga gây áp lực lên Assad để cung cấp thông tin về các nhà tù bí mật và danh sách người bị giam giữ.

Cùng thời điểm, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích tại Syria trong hai ngày qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo chính quyền mới ở Syria không được cho phép Iran hoặc Hezbollah mở rộng ảnh hưởng.

Lực lượng Israel cũng đã chiếm giữ nhiều khu vực trong vùng đệm được Liên hợp quốc tuần tra tại Cao nguyên Golan. Liên hợp quốc và Mỹ đã yêu cầu Israel tôn trọng hiệp định ngừng bắn năm 1974 và không mở rộng chiếm đóng.

Ở miền bắc Syria, giao tranh giữa lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các nhóm dân quân người Kurd, thuộc Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn, đã khiến ít nhất 218 người thiệt mạng trong ba ngày qua.

Hồng Hạnh (theo AJ, CNA, SMH)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: