Thủ tướng lâm thời Syria cam kết tái thiết đất nước và đón người tị nạn trở về

Trong một cuộc phỏng vấn, Thủ tướng lâm thời Syria Mohamed al-Bashir cho biết: "Kho bạc quốc gia hiện chỉ có đồng bảng Syria, với giá trị gần như không đáng kể. Một USD có thể đổi được tới 35.000 đồng tiền xu Syria. Chúng tôi không có ngoại tệ, và đối với các khoản vay hay trái phiếu, chúng tôi vẫn đang thu thập dữ liệu. Do đó, tình hình tài chính của chúng tôi rất khó khăn".

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Bashir đã nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ lâm thời trong việc xây dựng lại Syria, mặc dù đất nước đang đối mặt với một nhiệm vụ khổng lồ: tái thiết các thành phố bị tàn phá, hồi phục nền kinh tế và giải quyết vấn đề di cư của hàng triệu người tị nạn.

thu tuong lam thoi syria cam ket tai thiet dat nuoc va don nguoi ti nan tro ve hinh 1

Thủ tướng lâm thời Syria Mohamed al-Bashir tham dự cuộc họp với nội các chuyển tiếp tại Damascus, ngày 10/12. Ảnh: AL ARABIYA TV

Ông Bashir, người điều hành Chính phủ Cứu thế do quân nổi dậy lãnh đạo ở một vùng đất nhỏ ở phía tây bắc Syria, nói rằng ông sẽ tiếp quản chính phủ cho đến ngày 1/3. Các quan chức Mỹ, trong khi giao tiếp với nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS), đã kêu gọi các nhóm này không vội vàng nắm quyền lãnh đạo, mà thay vào đó phải có tiến trình bao trùm để thành lập chính phủ chuyển tiếp.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nhấn mạnh rằng chính phủ mới cần phải tôn trọng quyền của các nhóm thiểu số, cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người cần và ngăn Syria trở thành căn cứ cho các nhóm khủng bố. HTS, một nhánh cũ của al-Qaeda, gần đây đã giảm bớt các yếu tố thánh chiến trong tuyên bố của mình.

Sau cuộc nội chiến kéo dài, Syria đã chịu thiệt hại nặng nề với hàng trăm nghìn người chết, các thành phố bị phá hủy hoàn toàn và nền kinh tế bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhiều quốc gia châu Âu đã tạm dừng nhận đơn xin tị nạn từ người Syria, trong khi một số người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác đã bắt đầu quay trở lại Syria.

Tại thủ đô Damascus, các ngân hàng và cửa hàng đã bắt đầu hoạt động trở lại, giao thông trên đường phố cũng đã phục hồi. Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn còn mong manh và các khu vực bị chiếm giữ vẫn đối mặt với những vấn đề lớn.

Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các nhóm phiến quân tại Syria, với Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jon Finer cho biết Washington vẫn đang tìm cách tiếp cận các nhóm này để đảm bảo không có sự leo thang quân sự. Trong khi đó, quân đội Mỹ vẫn duy trì khoảng 900 binh sĩ tại Đông Bắc Syria để thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố.

Các động thái quân sự của Israel cũng khiến chính phủ Syria phải đối mặt với một loạt vấn đề an ninh trong bối cảnh đất nước vừa mới trải qua cuộc khủng hoảng chính trị lớn. Israel khẳng định rằng sự can thiệp của họ chỉ mang tính tạm thời và không nhằm tiến về Damascus.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: