Thủ tướng New Zealand ấn tượng với dàn xe điện Vinfast

(CLO) Thủ tướng Christopher Luxon bày tỏ sự hào hứng khi thăm Vingroup - tập đoàn hàng đầu đang tham gia vào gần như tất cả các lĩnh vực quan trọng nhất trong nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh New Zealand và Việt Nam vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Sáng 27/02/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Vingroup (Hà Nội). Đánh giá cao vai trò của Vingroup khi góp phần giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng New Zealand hy vọng cộng đồng doanh nghiệp nước này có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tập đoàn trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Christopher Luxon bày tỏ sự hào hứng khi thăm Vingroup - tập đoàn hàng đầu đang tham gia vào gần như tất cả các lĩnh vực quan trọng nhất trong nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh New Zealand và Việt Nam vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng dành nhiều thời gian để trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái xe điện VinFast, từ xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện cho tới xe buýt điện. Ông đặc biệt quan tâm và tìm hiểu kỹ các dòng ô tô điện. Ông cho biết chỉ cần đổi từ tay lái thuận sang tay lái nghịch, xe điện VinFast hoàn toàn có thể bán tốt tại New Zealand.

Thủ tướng New Zealand cũng tin tưởng, Việt Nam trong tương lai sẽ ngày càng gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu và Vingroup chắc chắn sẽ đóng vai trò lớn trong hành trình này. Ông mong muốn các doanh nghiệp New Zealand có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác với Vingroup để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand.

“Chúng tôi tin rằng New Zealand có nhiều cơ hội hợp tác với các bạn trong nhiều lĩnh vực, thông qua những doanh nghiệp của chúng tôi đến thăm trụ sở tập đoàn ngày hôm nay”, Thủ tướng New Zealand phát biểu trong chuyến thăm.

Cảm ơn Thủ tướng New Zealand đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup hy vọng, chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội để Vingroup và các doanh nghiệp New Zealand cùng tìm hiểu và khám phá những tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Trước khi rời đi, Thủ tướng Christopher Luxon cùng toàn thể phái đoàn New Zealand đã cùng nhau hát một ca khúc truyền thống của người New Zealand dành tặng cho Vingroup, để cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Tập đoàn nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho đoàn trong chuyến thăm lần này.

Một số hình ảnh chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tới trụ sở Tập đoàn Vingroup sáng 27/02/2025:

thu tuong new zealand an tuong voi dan xe dien vinfast hinh 1

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cùng các lãnh đạo Tập đoàn tiếp đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

thu tuong new zealand an tuong voi dan xe dien vinfast hinh 2

Thủ tướng New Zealand đặc biệt quan tâm mẫu xe điện cao cấp VinFast VF 9.

thu tuong new zealand an tuong voi dan xe dien vinfast hinh 3

Ông thích thú trải nghiệm cảm giác ngồi sau vô lăng VinFast VF 9.

thu tuong new zealand an tuong voi dan xe dien vinfast hinh 4

Thủ tướng New Zealand cũng trải nghiệm mẫu xe đạp điện VF DrgnFly của VinFast.

thu tuong new zealand an tuong voi dan xe dien vinfast hinh 5

Thủ tướng Christopher Luxon thích thú trải nghiệm xe buýt điện của VinFast.

thu tuong new zealand an tuong voi dan xe dien vinfast hinh 6

Trước đó, các lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn đại biểu Chính phủ và doanh nghiệp New Zealand.

thu tuong new zealand an tuong voi dan xe dien vinfast hinh 7

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Nicola Grigg cùng các doanh nghiệp New Zealand trao đổi cơ hội hợp tác cùng Tập đoàn Vingroup trong tương lai.

thu tuong new zealand an tuong voi dan xe dien vinfast hinh 8

Thủ tướng Christopher Luxon cùng đoàn đại biểu Chính phủ và doanh nghiệp New Zealand chụp ảnh lưu niệm ghi dấu chuyến thăm và làm việc tại Tập đoàn Vingroup.

P.V

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: