Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

(CLO) Chiều 13/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Marise Payne đang có chuyến thăm Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Marise Payne. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Marise Payne. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp. Hàng năm, Australia đào tạo cho Việt Nam gần 30.000 sinh viên. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 7,7 tỷ USD (tăng 19,3% so với 2017) với xu hướng cân bằng. Hiện Australia có đầu tư hơn 1,84 tỷ USD vào Việt Nam, đứng thứ 19/128 nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Việt Nam cũng có 47 dự án đầu tư trực tiếp vào Australia.

Bên cạnh đó, dư địa hợp tác trong các lĩnh vực khác còn rất lớn, do vậy, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm rà soát, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2016 - 2019 và tiến hành xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn tiếp theo với những mục tiêu và biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp phát huy hiệu quả các cơ chế họp tác song phương hiện có, đặc biệt là các cơ chế thường niên cấp bộ trưởng. Hai bên cần tăng mạnh thương mại và đầu tư hai chiều tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó giảm, bỏ rào cản thương mại.

Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch, thể thao, giao lưu nhân dân... tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng và tăng cường họp tác toàn diện cả ở cấp trung ương và địa phương.

Đánh giá cao Australia tiếp tục dành ưu tiên về viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam, Thủ tướng mong Australia không chỉ là hỗ trợ tài chính ODA mà tập trung vào hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và những kinh nghiệm trong điều hành nền kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chính phủ điện tử.

Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp quốc, đối tác ASEAN - Australia và các cơ chế ASEAN mở rộng, APEC, ASEM, CPTPP... Đồng thời, mong Australia tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, đặc biệt trong quá trình Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2019 - 2020 và Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó có việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia trong năm 2020.

Về Biển Đông, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Australia và mong muốn Australia tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông với tinh thần hòa bình, hữu nghị, tự do hàng không, hàng hải, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bày tỏ vinh dự trở lại thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Australia khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Bà Marise Payne cho biết, Thủ tướng Scott Morrison rất coi trọng hợp tác với Việt Nam và mong có dịp sang thăm Việt Nam.

Chúc mừng Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhìn nhận, điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế và Australia sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong việc đảm đương vai trò này một cách tốt nhất.

Bà Marise Payne chia sẻ với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thương mại, đầu tư và cho biết, bà có dịp gặp gỡ nhiều người Australia làm việc tại Việt Nam và họ đều bày tỏ, hiệp định CPTPP mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Nhiều doanh nghiệp Australia mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Bà Marise Payne cũng khẳng định Australia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các ưu tiên phát triển của mình như cơ sở hạ tầng, năng lực kỹ thuật số, an ninh mạng; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông để bảo đảm khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng.

Đánh giá cao các ý kiến của bà Marise Payne, Thủ tướng nhất trí cho rằng, hai bên có lòng tin, sự tin cậy lẫn nhau rất lớn. Là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc 2020 - 2021 cũng như Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ làm hết sức mình trong việc xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Kim Hack Yong, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Kim Hack Yong thường xuyên sang thăm Việt Nam, điều này thể hiện sự quan tâm, tình cảm chung của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và đặc biệt là của cá nhân Chủ tịch đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng.

Thủ tướng nêu rõ quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả, thành công trên nhiều lĩnh vực; tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố và tăng cường. Việt Nam đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ hai nước, đánh giá cao vai trò quan trọng của các nghị sĩ thuộc Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam và Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Hack Yong. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Hack Yong. Ảnh: VGP

Ông Kim Hack Yong chúc mừng những thành tựu mọi mặt trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đạt được thời gian qua; thay mặt Quốc hội Hàn Quốc, ông cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc làm ăn, sinh sống thuận lợi tại Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt mong muốn hai bên chung tay để người dân Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông cho biết cuối năm nay, Hàn Quốc tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN -  Hàn Quốc. Hàn Quốc mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự sự kiện này. Ông Kim Hack Yong cũng bày tỏ quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ cùng với các nghị sĩ trong Nhóm đóng góp tích cực vào phát triển mối quan hệ hai nước.

Đánh giá cao ý kiến của ông Kim Hack Yong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng với Hàn Quốc; mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Hàn Quốc nhằm không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới. Chính phủ Việt Nam luôn dành thời gian quan tâm, giải quyết các vấn đề liên quan doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam làm ăn, sinh sống, đóng góp tích cực vào giao lưu hai nước. Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa hai nước cũng đang phát triển hết sức mạnh mẽ.

Thủ tướng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng, thể thao. Thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa, đóng góp hết sức mình vào vun đắp, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, trước hết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào 2020; chia sẻ, hợp tác với nhau nhiều lĩnh vực, vấn đề. Do đó, vai trò của cá nhân Chủ tịch và các nghị sĩ của Nhóm Nghị sĩ là hết sức quan trọng.

PV

Xem thêm

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định việc thành lập Khu Công nghệ cao trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên với tên gọi là Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; có quy mô diện tích 496,1 ha, thuộc địa bàn các xã: Hoàn Long và Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị quy định chỉ tiêu thu hồi tài sản theo từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Đề nghị quy định chỉ tiêu thu hồi tài sản theo từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

(CLO) Đó là quan điểm của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long). Theo đại biểu, việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra. Phân định rõ chỉ tiêu cho từng giai đoạn sẽ giúp xác định cụ thể hơn trách nhiệm của từng cơ quan.

Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm cuối năm

Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm cuối năm

(CLO) Kiểm tra thực địa hàng loạt công trình lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị dồn lực thi công, quyết tâm thông tuyến Vành đai 1 mặt đất dịp 2/9, thông xe đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ trước 30/11 và thông toàn tuyến đường giao bằng Vành đai 3 trước ngày 31/12.

Chiến lược phát triển giáo dục đại học phải được thiết kế như một 'bản đồ phát triển'

Chiến lược phát triển giáo dục đại học phải được thiết kế như một 'bản đồ phát triển'

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thiết kế như một "bản đồ phát triển", xác định rõ đích đến và lộ trình với khả năng thích ứng linh hoạt để Việt Nam có ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tiệm cận với nhóm cao trên thế giới.

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

(CLO) Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn. Mục tiêu trọng tâm là giải quyết dứt điểm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đề nghị sớm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất toàn tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Đề nghị sớm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất toàn tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

(CLO) Ngày 6/8, góp ý vào Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết đầu tư dự án, đồng thời cho rằng dự án này mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, vừa góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược

(CLO) Ngày 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72 - KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật

(CLO) Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 6/8, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia do Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled Bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam.

Bắc Ninh: Giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Bắc Ninh: Giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

(CLO) Ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) 2, 3, 4 và tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV 1 thành Trung đoàn Bộ binh 6 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Cỡ chữ bài viết: