Thư viện tư nhân Nguyễn Văn Hưởng - nơi "giải mã" hàng nghìn tư liệu chiến tranh

(CLO) Ngày 14/10, tại Almaz Market, Vinhomes Riverside (quận Long Biên, Hà Nội), thư viện tư nhân Nguyễn Văn Hưởng đã chính thức đi vào hoạt động để phục vụ bạn đọc. Nơi đây, hàng nghìn tư liệu chiến tranh quý giá đã được trưng bày, lưu trữ, giúp công chúng hiểu hơn về lịch sử cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Xuất phát từ đam mê nghiên cứu và tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của đất nước, suốt 20 năm qua, thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng cùng với bạn bè của ông đã dày công sưu tầm, thu thập nhiều sách báo, thông tin, những tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Đây là nguồn tư liệu vô cùng phong phú và quý giá về lịch sử cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đồng thời hiểu rõ hơn những quyết định và tính toán sai lầm của đối phương trong cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng (phải) và GS Đặng Vũ Minh - nguyên Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong lễ khai trương thư viện. Ảnh P.T

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng (phải) và GS Đặng Vũ Minh - nguyên Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong lễ khai trương thư viện. Ảnh P.T

Với diện tích 500m2, thư viện Nguyễn Văn Hưởng là nơi lưu giữ hơn 10.000 bản sách, chuyên san, ấn phẩm các loại chủ yếu bằng tiếng Anh của các tác giả là chính trị gia, nhà sử học và quan chức Chính phủ, tướng lĩnh quân đội Mỹ nghiên cứu và viết về chiến tranh Việt Nam; nhiều tờ báo, tạp chí của các viện nghiên cứu và các loại ấn phẩm khác.

Cùng với đó, thư viện có nhiều bản đồ về địa lý Việt Nam và Đông Nam Á từ xưa đến nay ở dạng số hóa; 2 bộ sưu tập bản đồ toàn thể lãnh thổ, và các thành phố lớn của Việt Nam do Cơ quan Địa chính Hoa Kỳ và Quân hội Hoa kỳ vẽ và ấn hành trong Chiến tranh Việt Nam và hơn 100 bức tranh cổ động về phong trào thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, nhiều tấm bản đồ đã có lịch sử lâu đời, ghi dấu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa gắn với lãnh thổ Việt Nam. Điều này đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta đối với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh nhiều tài liệu quan trọng, thư viện cũng đã thu thập nhiều phim ảnh tư liệu về Chiến tranh Việt Nam, các ca khúc phản đối chiến tranh khắp thế giới được ghi lại trên đĩa CD. Thư viện cũng đã sưu tầm, tiếp nhận và trưng bày các hiện vật là những tư trang, quân dụng và các đồ dùng, kỉ vật cá nhân của bộ đội ta do cựu chiến binh Mỹ lấy được từ chiến trường Việt Nam mang về Mỹ. Điều đó sẽ góp phần giúp cho chúng ta có cái nhìn về truyền thống của thế hệ trẻ về sự hy sinh lớn lao trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước bảo vệ Tổ quốc.

Hiện tại, thư viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện giúp bạn đọc có thể đăng ký làm thẻ bạn đọc tại thư viện và sẵn sàng phục vụ các yêu cầu của bạn đọc trong điều kiện cho phép. Bộ phận tư liệu đang xây dựng trang Web riêng của thư viện Nguyễn Văn Hưởng để công bố các tài liệu sách báo có trong thư viện, các kết quả nghiên cứu khai thác các tài liệu sách báo của thư viện để giới thiệu với bạn đọc.

Đặc biệt, cùng với các hoạt động của Thư viện, các tư liệu, hiện vật cũng lần lượt được chọn lọc và công bố trên ấn phẩm Tạp chí Phương Đông - Cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông.

Cờ quân giải phóng trên Kỳ đài Huế dược trưng bày tại thư viện. Ảnh P.T

Cờ quân giải phóng trên Kỳ đài Huế dược trưng bày tại thư viện. Ảnh P.T

Tạp chí Phương Đông đồng thời là diễn đàn khoa học trên các lĩnh vực liên quan đến mọi mặt của đời sống, đặc biệt về chính trị, văn hóa, lịch sử, hoạt động kinh tế trong và ngoài nước, phản biện trước những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là cái nhìn xuyên suốt và đa chiều đối với các giá trị văn hóa Phương Đông nói chung và truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam nói riêng. Tạp chí Phương Đông cũng là địa chỉ công bố các đề tài khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển đất nước.

Đến nay Tạp chí Phương Đông đã xuất bản được 10 số với số lượng phát hành hiện trên dưới 4.000 bản/kỳ. Tạp chí đã có được chỗ đứng bước đầu trong bạn đọc cả nước, được các đồng chí lãnh đạo các cấp đánh giá tích cực và được nhiều người đón đọc, hoan nghênh.

Cùng với việc phát hành Tạp chí Phương Đông hàng tháng, Chi nhánh Hà Nội - Viện NCPT Phương Đông đã tổ chức dịch thuật, biên soạn, hợp tác với các nhà xuất bản tại Hà Nội xuất bản được nhiều cuốn sách quý được bạn đọc cả nước chào đón như: "Đối thoại với các đoàn ngoại giao Hoa Kì"; "Một góc nhìn thời cuộc" của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng; "Cuộc chiến của tôi với CIA" của Hoàng thân Sihanouk; "Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hoà"; cuốn "Giải Phóng" của nhà báo nổi tiếng người Ý TIZIANO TEANI; 2 cuốn tiểu thuyết có giá trị văn học rất hấp dẫn là "Con rồng bất tử" và "Nước mắt mùa thu" vừa mới được ra mắt bạn đọc; 3 cuốn sách giá trị là: "Pon Pốt - Mổ xẻ một cơn ác mộng", "Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc", "Trung Hoa - một tầm nhìn trực diện" sẽ ra mắt bạn đọc cuối năm 2019.

Hiện, toàn bộ sách báo, tài liệu, phim ảnh hiện vật đã được đưa về trưng bày, lưu trữ tại tầng 2, tòa nhà Almaz Market, khu đô thị Vinhomes Riveside. Thư viện mở cửa từ 8h30 tới 14h30 từ thứ 3 tới thứ 7 hàng tuần. Đến nay, thư viện đã xây dựng quy chế hoạt động, sẵn sàng phục vụ bạn đọc tới thư viện tra cứu theo chủ đề quan tâm.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: