Thừa Thiên - Huế: 14 người trong thủy điện A Lin B2 bị cô lập và mất liên lạc

(CLO) Lực lượng cứu hộ cũng đang nỗ lực để kết nối với thủy điện A Lin B2. Hiện có 14 người ở A Lin B2 bị cô lập và mất liên lạc. Đến sáng 14/10, lực lượng ứng cứu vẫn chưa liên lạc được với những người bên trong.
Thủy điện A Lin B2. Ảnh: TL.

Thủy điện A Lin B2. Ảnh: TL.

Bên cạnh việc tiếp cận, ứng cứu cho thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), lực lượng cứu hộ cũng đang nỗ lực để kết nối với thủy điện A Lin B2.

Hiện, nhà máy thủy điện này cũng bị cô lập và bên ngoài chưa nhận được thông tin.

Đại diện chủ đầu tư nhà máy thủy điện A Lin B2 cho biết hiện có 14 người bị cô lập ở nhà máy, gồm 12 công nhân, một người lo thức ăn và một bảo vệ.

Sáng nay, các chiến sĩ cứu hộ đã có mặt trên chuyến bay đầu tiên vào Rào Trăng 3. Khi đến khu vực A Lin B2 thì gió quá to, đội cứu hộ không thể thả hàng xuống được. Do đó, chiếc trực thăng đầu tiên chỉ chủ yếu thả hàng tiếp tế cho Rào Trăng 3.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, cho biết phương án tiếp theo của lực lượng cứu hộ, cứu nạn là tiếp tục có những chuyến bay để tiếp cận A Lin B2.

Nhà máy này nằm ở sâu hơn Rào Trăng 3 khoảng 2 km, hẻm núi hẹp hơn, khí tượng phức tạp, xung quanh núi cao 600-1.700 m, địa hình hiểm trở... Song, cán bộ chiến sĩ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để cứu trợ, cứu hộ cho người gặp nạn.

Ngoài Rào Trăng 3, A Lin B2, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thông báo khả năng xảy ra sự cố tại thủy điện Rào Trăng 4 khi đang vận hành.

Chiều 13/10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay Đài thông tin duyên hải Huế đã kết nối với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Có 40 công nhân từ công trình thủy điện Rào Trăng 3 băng rừng để đến nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Những người ở Rào Trăng 4 đã an toàn.

Tối cùng ngày, 5 công nhân bị thương tại đây được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà) cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng và chiến sĩ cứu hộ vẫn tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm những người mất tích.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: