Thừa Thiên Huế: Các ngành hàng hóa, dịch vụ nào được phép mở bán

(CLO) Ngày 30/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến việc các ngành hàng hóa, dịch vụ nào được phép mở bán.

Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 15/CT-TTg.

Văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất danh sách các ngành hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép mở cửa trên địa bàn tỉnh gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); Chợ dân sinh (gồm các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cơ sở kinh doanh đồ ăn (trừ các hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ); Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; Dịch vụ khám chữa bệnh; Dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông, điện, nước; Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt.

Những ngành hàng không có trong danh mục kể trên phải tạm dừng hoạt động từ ngày 31/3/2020 đến ngày 15/4/2020 để phòng chống dịch Covid-19, không có trường hợp ngoại lệ.

Trường hợp Chợ Đông Ba và các chợ trên địa bàn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho UBND TP Huế, Ban Quản lý chợ và các đơn vị liên quan căn cứ vào danh sách các ngành hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép mở cửa để thông báo các hộ kinh doanh thực hiện tạm dừng các ngành hàng không có trong danh mục, khuyến khích việc bán hàng qua mạng.

Tại các chợ dân sinh, hiện nay các mặt hàng gồm (các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô) sẽ được phép mở cửa bán hàng.

Tại các chợ dân sinh, hiện nay các mặt hàng gồm (các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô) sẽ được phép mở cửa bán hàng.

UBND TP Huế cũng hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý chợ Đông Ba căn cứ hình thức miễn, giảm thuế và đối tượng áp dụng theo hướng dẫn của ngành Thuế để nghiên cứu miễn, giảm, giảm tiền thuê mặt bằng ki ốt tại chợ, trong đó lưu ý thời điểm thu, nộp tiền để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế. Đối với các chợ loại 1, loại 2 trên địa bàn cũng triển khai cơ chế quản lý, hỗ trợ thực hiện như chợ Đông Ba.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thống nhất về các hoạt động tại các địa điểm công cộng. Cụ thể, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như thể thao, giải trí, tắm biển, cắm trại… tại bãi biển công cộng và các công viên trên địa bàn tỉnh. Các địa phương phải tăng cường tuyên truyền thông tin này để người dân và du khách được biết và thực hiện.

Một thông tin mới mà phóng viên ghi nhận được, liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế, lãnh đạo tại Sân bay Quốc tế Phú Bài cho biết, bắt đầu từ ngày 30/3, sân bay này sẽ tạm dừng hoạt động các chuyến bay từ Thừa Thiên Huế đi TP Hồ Chí Minh và Hà Nội như lâu nay đã khai thác. Các chuyến bay này được tạm dừng cho đến khi có thông báo mới nhất.

Việt Dũng – Hữu Tin

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: