Thừa Thiên Huế: Cách ly hơn 2000 người từ các Quốc gia có dịch về Việt Nam

(CLO) Trong điều kiện thời gian gấp, số lượng công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về đông, nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, đội ngũ y, bác sĩ huyện Phú Vang đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp đón các công dân chu đáo đảm bảo an toàn.
Người dân từ vùng có dịch ở các nước trên thế giới trở về.

Người dân từ vùng có dịch ở các nước trên thế giới trở về.

Chiều và tối ngày 26/3, tại tòa nhà khu cư xá sinh viên Đại học Công thương, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm y tế huyện Phú Vang tiếp đón và cách ly mới 641 công dân học tập, công tác, lao động từ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào trở về nước tránh dịch Covid – 19.

Quá trình tiếp nhận các đơn vị đã phối hợp thực hiện chặt chẽ, đúng tuần tự các bước theo quy định như: Phun thuốc khử trùng phương tiện đưa đón, hành lý cá nhân; kiểm tra thân nhiệt; kê khai thông tin cá nhân; kê khai hành trình di chuyển ở Lào, sau khi tiếp nhận, các công dân được phân loại, cách ly, theo dõi chặt chẽ và bố trí, sắp xếp nơi ăn ở, cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Anh Nguyễn Việt Long, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tâm sự. “Tôi ở tỉnh Savannakhet về chiều qua đến giờ, trước khi về đây tôi cũng không nghĩ nơi ăn, ở, sinh hoạt khang trang như thế này đâu, chỗ cách ly sạch sẽ, đầy đủ, cán bộ, chiến sĩ phục vụ rất nhiệt tình, 9,10 giờ đêm mà đang còn phục vụ cho bà con ở đây rất tốt”.

Chị Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang tâm sự thêm. “Người Huế ở Lào về khá là đông nhưng các anh Bộ đội phục vụ rất là tốt, thức từ sáng đến khuya, 4h sáng đã dậy chở người từ cửa khẩu về rồi, lo từng người, từng người, rồi lo nơi ăn, ở, sinh hoạt, lo cơm, nước phuc vụ bà con rất là tốt”.

Đo thân nhiệt trước khi vào khu cách ly.

Đo thân nhiệt trước khi vào khu cách ly.

Đến thời điểm 6h ngày 27/3, tại 04 điểm cách ly (Trường Quân sự tỉnh; Trường Cao đẳng nghề số 23; khu cư xá sinh viên Đại học Công thương; Trung đoàn 176, Sự 968) tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp đón, cách ly 2.068 công dân.

Trung tá Nguyễn Quyết Tiến – Khung trưởng Khung tiếp đón, cách ly T3 cho biết. “Theo dự báo của Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong những ngày tới lượng Việt kiều ở Lào về tương đối đông vì vậy dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trung tâm của chúng tôi đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị như hệ thống giường, phản, chiếu, màn và các vật dụng cá nhân bảo đảm tiếp nhận khoảng hơn 1.000 công dân tại Trung tâm này”.

Đến nay, qua kiểm tra và theo dõi hằng ngày, tất cả các công dân được cách ly đều có sức khỏe ổn định và chấp hành nghiêm túc các quy định tại điểm cách ly.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19 tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến thời gian tới sẽ có nhiều công dân từ các nước trở về tránh dịch Covid - 19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả các công dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có phương án mở rộng các điểm cách ly và thêm các khu cách ly mới tại các địa phương.

Cấp phát cơm cho người dân bị cách ly.

Cấp phát cơm cho người dân bị cách ly.

Từ ngày 24/3 đến nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận vật chất ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hơn lúc nào hết với tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, mỗi sự chung tay của người con đất Việt sẽ tạo thêm niềm tin, động lực cho bà con. Mong rằng, trách nhiệm và những tấm lòng nhân ái này sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong những ngày qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Liên đoàn lao động tỉnh ủng hộ 600kg gạo, 01 đàn ghi ta; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chi hội phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ủng hộ 300 chai nước suối, 200 bánh xà phòng; Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng ủng hộ 10 triệu đồng…Đặc biệt, có nhiều cá nhân đã tham gia ủng hộ, như: Ông Nguyễn Ngọc Lộc, Trung tâm y tế Thị xã Hương Thủy ủng hộ 100 khẩu trang; Chị Vương Thị Nở, phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy ủng hộ 200 khẩu trang;  Bà Trần Thị Hường, đường Xuân 68, Thành phố Huế ủng hộ 200.000đ,...  

Các cán bộ chiến sỹ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vận chuyểm gạo hỗ trợ đưa đến khu cách ly.

Các cán bộ chiến sỹ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vận chuyểm gạo hỗ trợ đưa đến khu cách ly.

Cái Long - Trần Tình

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: