Thừa Thiên Huế lên phương án để cách ly 1.400 người từ vùng dịch trở về

Thứ năm, 19/03/2020 14:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thừa Thiên Huế khảo sát Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế nhằm chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để đảm bảo tiếp nhận và thực hiện cách ly đối với công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về.

Lên phương án cách ly đối với người dân từ vùng dịch trở về.

Lên phương án cách ly đối với người dân từ vùng dịch trở về.

Chiều ngày 18/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đi khảo sát Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế.

Dự kiến trung tâm sẽ là địa điểm tiếp nhận, cách ly y tế công dân về từ vùng dịch.  

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại Học Huế có vị trí 161 Nguyễn Khoa Văn, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Đây là cơ sở tổ chức giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và phổ thông trung học khu vực Thừa Thiên Huế, theo chương trình nội dung quy định của Bộ GD&ĐT.

Qua khảo sát cho thấy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại Học Huế có đầy đủ điều kiện vật chất để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, cách ly y tế tập trung và có khả năng tiếp nhận, cách ly tối đa 600 người.

Ban Giám hiệu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại Học Huế cho biết, dù chưa chính thức tiếp nhận trường hợp nào nhưng địa điểm này luôn sẵn sàng cơ sở vật chất để tham gia công tác cách ly y tế, phòng chống dịch bệnh.

Ngoài Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại Học Huế, hiện tại tỉnh đã thực hiện phương án dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly y tế tập trung gồm: Trung tâm huấn luyện của Trung đoàn 176 với khả năng tiếp nhận 200 người; Trường Cao đẳng nghề 23 – Bộ Quốc Phòng với khả năng tiếp nhận 400 người; Chung cư Hương Sơ, Thành phố Huế – 02 block với khả năng tiếp nhận 200 người.

Phó chủ tịch UBND tỉnh khảo sát địa điểm cách ly.

Phó chủ tịch UBND tỉnh khảo sát địa điểm cách ly.

Để chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế chủ động lên phương án bảo đảm trang bị, vật tư y tế cần thiết, vệ sinh công cộng để tổ chức tiếp nhận, bảo đảm điều kiện sinh hoạt của người thuộc diện cách ly. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, thông tin đến người dân địa phương, phải làm sao để cho người dân hiểu đúng, hiểu đủ về dịch bệnh Covid-19, từ đó cùng chung tay với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh một cách tốt nhất.

Cái Văn Long

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống