Thực hư bát bún riêu 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân gây tranh cãi

Những ngày gần đây, đoạn video trải nghiệm ẩm thực ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) bất ngờ được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Trong video, một nam du khách sống ở TP. Hồ Chí Minh ghé ăn tại một quầy bán bún riêu, được giới thiệu là kinh doanh từ những năm 1960 và truyền qua nhiều thế hệ.

Sau khi nghe chủ quán giới thiệu, nam du khách đã chọn một bát bún riêu gồm riêu cua, tóp mỡ, ốc, giò tai với giá 80.000 đồng. Theo thông tin từ chủ quán, mức giá cơ bản cho bún riêu cua là 30.000 đồng/bát, bún riêu ốc là 60.000 đồng/bát. Các loại topping như ốc, giò, thịt bò... sẽ được tính thêm 10.000 đồng mỗi phần, rau sống ăn kèm miễn phí.

z7632485999426_1a7314312f2c4a23c1abbf6c53cc88a0.jpg
Tô bún nam du khách thưởng thức trong video. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều ý kiến cho rằng mức giá 80.000 đồng là quá cao, thậm chí đặt nghi vấn về tình trạng “chặt chém” khách du lịch. Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm cho rằng cần nhìn nhận trong bối cảnh chi phí nguyên liệu tăng và việc gọi thêm nhiều topping sẽ khiến giá thành cao hơn.

Trao đổi với phóng viên, bà Hằng Nga, chủ quán cho biết, mức giá 80.000 đồng không phải là giá cố định, mà phụ thuộc vào lựa chọn của khách.

“Thời điểm này, giá nguyên liệu, đặc biệt là ốc tăng cao, nguồn hàng khan hiếm nên giá bún ốc cơ bản 60.000 đồng/bát. Nếu khách gọi thêm các loại topping như thịt bò, giò…, thì mỗi phần sẽ cộng thêm 10.000 đồng. Với một bát đầy đủ gồm ốc, riêu cua, bò và giò tổng giá sẽ là 80.000 đồng”, bà Nga nói.

z7632485954615_e27a27b64ed534fb7c217603c5b3aa6f.jpg
Chủ quán khẳng định đã kinh doanh nhiều năm, luôn bán theo giá thị trường và thông báo rõ ràng với khách đến quán nếu tăng giá.

Chủ quán cũng bày tỏ bức xúc vì thông tin lan truyền chưa phản ánh đầy đủ sự việc, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

“Trước khi khách ăn, tôi cũng đã báo giá rõ ràng từng món. Khách đồng ý rồi tôi mới làm bún, chứ không phải tôi tự ý làm rồi nâng giá. Việc một số nội dung lan truyền trên mạng đã gây hiểu lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động kinh doanh của quán”, bà Nga chia sẻ.

Theo tìm hiểu, quầy bún riêu này đã hoạt động tại chợ Đồng Xuân hơn chục năm, phục vụ chủ yếu tiểu thương, người dân khu vực và khách vãng lai. Nhiều khách quen cho biết mức giá tại quán không có gì “chặt chém” so với mặt bằng chung hiện nay.

z7632486138730_fdf97d59aaa74e42dd67a51ab0361da8.jpg
Quán chủ yếu phục vụ tiểu thương, người dân quanh khu vực chợ Đồng Xuân và khách vãng lai.

Là tiểu thương kinh doanh quần áo tại Chợ Đồng Xuân, chị Như Nguyệt, cho biết đã quen ăn tại quán bún riêu này nhiều năm. Theo chị, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, mức giá 80.000 đồng cho một bát bún đầy đủ topping là bình thường.

“Trước khi chế biến, chủ quán thường hỏi rõ khách ăn gì và thông báo giá cụ thể, không có chuyện chặt chém như một số ý kiến trên mạng”, chị Nguyệt nói.

z7632486232717_9e42d1bc5b72c885bbf99aff17580f88.jpg
Nếu khách gọi thêm các loại topping như thịt bò, giò, ốc… thì mỗi phần sẽ cộng thêm 10.000 đồng.

Đồng quan điểm, chị Minh Tâm, tiểu thương tại chợ Đồng Xuân cho rằng việc chỉ nhìn vào mức giá 80.000 đồng mà không tính đến các phần ăn kèm đã khiến nhiều người xem hiểu nhầm. “Quán bán bao nhiêu năm nay vẫn vậy, khách ăn tô bình thường thì giá khác, gọi thêm thì cộng tiền thêm thôi” - chị Minh Tâm nói.

Trước làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội nam du khách đã đăng tải lại clip về lần trải nghiệm ăn uống ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) kèm chú thích: “Chợ Đồng Xuân - Hà Nội: Clip gốc, tính ra cái clip nó rất là vui vẻ tích cực luôn nhưng bị cắt ghép để đi chiều hướng khác”.

z7632606649647_bebbb30a8157da2ded7210ac240358d3.jpg
Đoạn video được đăng tải trên Facebook của nam du khách. Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn clip, hình ảnh cho thấy nữ chủ quán nhiệt tình giới thiệu các món ăn kèm và cách thưởng thức bún đúng điệu cho vị khách. Nam du khách cũng tỏ ra hài lòng với hương vị của bát bún, ấn tượng trước phần ốc to và giò tai trong món ăn. Cuối video, anh đưa 100.000 đồng cho chủ quán và bày tỏ không lấy tiền thừa.

z7632605752723_59b0b3fab62d7c9eb5d015abbe425d93.jpg
Nam du khách lên tiếng vụ gọi tô bún riêu 80.000 đồng ở chợ gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình

Ở phần bình luận, nam du khách còn khẳng định nữ chủ quán rất dễ thương, nhiệt tình, quá trình hai bên trao đổi diễn ra tích cực, vui vẻ.

“Quan ăn tô 80k không có ý kiến gì và clip rất vui vẻ nha, cô chủ cũng dễ thương nhiệt tình lắm, cuối clip Quan còn biếu cô luôn 100k, cả hai cô cháu tâm tình trong clip nữa. Cả nhà chọc lọc thông tin để không bị dẵn dắt chia rẽ nhen”, nam du khách này bình luận trên nền tảng TikTok.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: