Thương mại năng lượng Nga – Trung Quốc ngày càng bền chặt

(CLO) Phó Thủ tướng Alexander Novak tiết lộ hôm 15/12, Nga đã cung cấp nhiều dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay so với cả năm 2022, khi Moscow tăng cường hợp tác năng lượng với quốc gia châu Á này.

Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban liên Chính phủ Nga – Trung Quốc ở Bắc Kinh, ông cho biết Nga sẽ tăng cường hơn nữa nguồn cung năng lượng, đồng thời nói thêm rằng Moscow cũng muốn thu hút đầu tư và công nghệ của Trung Quốc vào lĩnh vực năng lượng của mình.

“Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ nhất với phía Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng và trong mọi lĩnh vực hợp tác. Chúng tôi đang muốn thảo luận về việc tăng cường hơn nữa nguồn cung cấp tài nguyên năng lượng của Nga cho thị trường Trung Quốc, đồng thời thu hút đầu tư cũng như các giải pháp công nghệ tiên tiến cho tổ hợp nhiên liệu và năng lượng của Liên bang Nga”, Phó thủ tướng nêu rõ.

thuong mai nang luong nga trung quoc ngay cang ben chat hinh 1

Điểm cuối của đường ống Đông Siberia – Thái Bình Dương tại cảng biển chuyên chở dầu Kozmino ở Vùng Primorsky. Ảnh: Sputnik.

Nga nổi lên là đối tác thương mại lớn thứ năm của Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông và Đài Loan) từ tháng 1 đến tháng 11, sau Mỹ, EU, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông Novak lưu ý, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã vượt mục tiêu 200 tỷ USD do Moscow và Bắc Kinh đặt ra với 1/3 khối lượng đó là dành cho nguồn cung năng lượng.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, khối lượng thương mại với Nga đã tăng 26,7% trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt mức kỷ lục 218,17 tỷ USD.

Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Andrey Belousov trước đó đã dự báo thương mại song phương sẽ tăng lên 300 tỷ USD vào cuối thập kỷ này.

So với cùng kỳ 2022, kim ngạch thương mại hai nước 9 tháng đầu năm 2023 đã tăng thêm 35 tỷ USD, tương đương 27%. Trong đó, Trung Quốc là nước đóng góp lớn hơn vào mức tăng thương mại chung.

Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, thương mại giữa Trung Quốc và Nga chứng kiến mức tăng trưởng đáng kể, tăng 36,5% trong 7 tháng đầu năm 2023, đạt tổng trị giá 134,1 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng 73,4%, đạt khoảng 62,5 tỉ USD.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong hơn một thập kỷ, cung cấp ôtô, máy móc, hàng điện tử và các sản phẩm khác cho quốc gia này. Trong khi, Nga chủ yếu bán dầu thô và nhiên liệu hóa thạch khác cho Trung Quốc.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: