Thượng nghị sĩ Cộng hòa khuyên ông Trump từ chức sớm

Thứ hai, 11/01/2021 07:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thượng nghị sĩ Pat Toomey hôm Chủ nhật (10/1) cho thấy rằng ông đồng ý với các lời kêu gọi tổng thống rời nhiệm sở ngay lập tức thay vì ở lại Nhà Trắng cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tuần tới.

Thượng nghị sĩ Pat Toomey kêu gọi Tổng thống Trump nên từ chức sớm - Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Pat Toomey kêu gọi Tổng thống Trump nên từ chức sớm - Ảnh: AP

Bài liên quan

Phát biểu trên "Meet the Press" của NBC, ông Toomey nói rằng ông đồng ý với đồng nghiệp của mình là Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, người đã kêu gọi tổng thống từ chức ngay lập tức.

"Tôi nghĩ cách tốt nhất cho đất nước của chúng ta ... là Tổng thống từ chức và ra đi càng sớm càng tốt", Thượng nghị sĩ Toomey nói.

"Có vẻ như không có ý chí hoặc sự đồng thuận để thực hiện tùy chọn Tu chính án thứ 25 và tôi không nghĩ rằng có thời gian để thực hiện một cuộc luận tội. Dù sao thì tổng thống cũng chỉ còn 10 ngày tại nhiệm. Tôi nghĩ điều tốt nhất sẽ là một sự từ chức", ông tiếp tục.

Điều 4 trong Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ quy định, Phó Tổng thống với sự ủng hộ của đa số quan chức cấp cao trong Nội các có thể nộp văn bản lên lưỡng viện Quốc hội Mỹ tuyên bố Tổng thống không thể thực thi quyền lực và nhiệm vụ của mình. Khi đó, Phó Tổng thống sẽ lập tức trở thành quyền Tổng thống.

Được hỏi về tương lai của Tổng thống Donald Trump, thượng nghị sĩ GOP của bang chiến trường Pennsylvania nói rằng, ông không tin sau cuộc bạo động hôm thứ Tư (6/1) tại Điện Capitol của Hoa Kỳ rằng Tổng thống khó có thể thu hút một bộ phận cử tri lớn để đưa ông Trump ta đến Nhà Trắng một lần nữa.

"Tôi nghĩ rằng Tổng thống đã không đủ tư cách để dẫn dắt đất nước một lần nữa", Thượng nghị sĩ Toomey phát biểu trên đài CNN.

"Tôi không nghĩ rằng ông ấy có thể được bầu theo bất kỳ cách nào, và tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ thực hiện bất cứ điều gì giống như cách ảnh hưởng mà anh ấy đã có đối với Đảng Cộng hòa trong tương lai", ông Toomey cho biết.

Trong khi không nghĩ luận tội là một chiến lược khả thi trong những ngày còn lại tại nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Thượng nghị sĩ Toomey tin rằng ông Trump có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi rời nhiệm sở.

"Tôi nghĩ rằng cũng có khả năng chịu trách nhiệm hình sự ở đây", ông Toomey nói. "Cần phải có trách nhiệm giải trình ở đây".

Bình luận của ông Toomey là một trong những ý kiến ​​mạnh mẽ nhất trong số các cuộc họp kín của thành viên Thượng viện của đảng Cộng để phản ứng với cuộc bạo động hôm thứ Tư (6/1). Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc trong khi kêu gọi các đồng nghiệp đảng Dân chủ từ bỏ việc theo đuổi luận tội.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h