Thương vong động đất ở Venezuela tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 4.300 người thiệt mạng

(CLO) Chính phủ Venezuela ngày 10/7 cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất lớn xảy ra hôm 24/6 đã tăng lên ít nhất 4.333 người, trong khi 16.740 người bị thương và hàng nghìn người vẫn đang mất tích.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez, hai trận động đất liên tiếp đã tàn phá nghiêm trọng bang ven biển La Guaira, san phẳng nhiều khu dân cư và gây ra một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.

Trận động đất mạnh 7,5 độ richter được đánh giá là lớn nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ, xảy ra chỉ 39 giây sau một trận động đất mạnh 7,2 độ richter. Nhiều tòa nhà cao tầng đổ sập hoàn toàn, khiến lực lượng cứu hộ gặp vô vàn khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân.

anh-chup-man-hinh-2026-07-11-204645.png
Những tòa nhà bị san phẳng sau hai trận động đất liên tiếp. Ảnh: Public Domain

Dù các đội cứu hộ đã kết thúc hoạt động tìm kiếm người sống sót, nhiều gia đình vẫn tiếp tục đào bới đống đổ nát với hy vọng tìm thấy thi thể người thân để đưa về mai táng.

"Hiện tại, hơn 31.837 binh sĩ và 30.197 tình nguyện viên vẫn đang được triển khai trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh cho người dân bị ảnh hưởng", ông Rodriguez, anh trai của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện có khoảng 18.437 người đang sống trong các trại tạm bến dành cho người sống sót, trong khi hơn 17.900 người khác vẫn không có nhà ở.

Ngày 10/7, một trận động đất nhẹ 3,0 độ richter tiếp tục làm rung chuyển khu vực trung tâm thủ đô Caracas, gây hoảng loạn và buộc nhiều tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp.

Liên hợp quốc đã phát động lời kêu gọi quyên góp khẩn cấp gần 300 triệu USD nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người bị ảnh hưởng. Tại bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất - nhiều bệnh viện dã chiến, phòng khám lưu động và bếp ăn cứu trợ đã được triển khai để phục vụ người dân.

Văn phòng Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa của Liên hợp quốc ước tính tổng thiệt hại trực tiếp đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng lên tới khoảng 37 tỷ USD.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez kêu gọi cộng đồng quốc tế cho phép Venezuela sử dụng các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài để phục vụ công cuộc tái thiết sau động đất.

Bà cho biết đã đề nghị Vua Charles III của Vương quốc Anh xem xét giải phóng khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang bị phong tỏa theo các lệnh trừng phạt trước đây của nước này.

Bên cạnh đó, bà Rodríguez khẳng định chính quyền Venezuela đã triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó khẩn cấp và cam kết đất nước sẽ không rơi vào tình trạng bất ổn xã hội.

Xem thêm

Mật vụ Mỹ điều tra âm mưu ám sát con trai ông Trump

Mật vụ Mỹ điều tra âm mưu ám sát con trai ông Trump

(CLO) Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đang điều tra một video được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng, trong đó đề cập khả năng có âm mưu ám sát Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

(CLO) Một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17A Globemaster III của Mỹ được xác định đã bay từ Latvia đến thủ đô Moscow của Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine đang đình trệ.

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.

Cỡ chữ bài viết: