Thủy điện giữa lòng dân: Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam lan tỏa trách nhiệm xã hội năm 2025

(CLO) Năm 2025, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã để lại dấu ấn đậm nét qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội trải dài từ miền núi đến miền biển. Từ ứng cứu khẩn cấp sau thiên tai đến những chương trình hỗ trợ dài hạn, VNPD đã khẳng định bản sắc của một doanh nghiệp gắn bó máu thịt với cộng đồng.
vnpd.1.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Đạo – Chủ tịch HĐQT trao tiền hỗ trợ huyện Tương Dương (cũ) trong đợt lũ quét tháng 05 năm 2025 tại Nghệ An.

Ứng cứu kịp thời sau thiên tai

Khi cơn bão số 3 quét qua Nghệ An, nhiều xã miền núi như Tam Thái, Tam Quang, Tương Dương chìm trong bùn đất, mất mát cả nhà cửa và hoa màu. Ngay sau khi nước rút, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thủy điện Khe Bố – đơn vị trực thuộc VNPD – đã có mặt, cùng bà con thu dọn từng mét bùn, dựng lại nếp sinh hoạt. Không chỉ góp sức lực, VNPD còn hỗ trợ 300 triệu đồng cho ba xã chịu ảnh hưởng nặng nề, giúp người dân sớm ổn định đời sống. Những hành động ấy thể hiện rõ tinh thần “Thủy điện giữa lòng dân” – hiện diện kịp thời, sẻ chia tận tâm.

vnpd.jpg
Người lao động VNPD hỗ trợ người dân Tương Dương dọn bùn sau bão.

Gắn bó cùng cộng đồng địa phương

Không chỉ tại Khe Bố, các nhà máy khác của VNPD cũng chủ động đồng hành cùng địa phương. Ở Bắc Bình (Bình Thuận), cán bộ công nhân viên nhiều lần trao quà Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ trường học, cùng chính quyền chăm lo đời sống vùng đất đầy nắng gió. Tại Nậm Má (Hà Giang), VNPD không chỉ thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên mà còn hỗ trợ học sinh vùng cao, chăm lo cho những gia đình chính sách. Chính sự gắn bó bền bỉ ấy đã biến VNPD thành điểm tựa tinh thần vững chắc ở cả miền Trung lẫn miền núi phía Bắc.

vnpd2.jpg
CBCNV Nhà máy thủy điện Nậm Má viếng nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên

Cam kết lâu dài cho an sinh bền vững

Điểm nhấn của năm 2025 là việc VNPD chính thức triển khai các cam kết dài hạn về an sinh xã hội. Theo quyết định của Tổng Giám đốc, Nhà máy Thủy điện Khe Bố nhận đỡ đầu một cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”. Với khoản hỗ trợ 8 triệu đồng/năm, được duy trì đều đặn cho đến khi cháu hoàn thành phổ thông, VNPD khẳng định định hướng: an sinh không chỉ dừng ở cứu trợ tức thì, mà phải trở thành cam kết lâu dài.

Quan trọng hơn, chương trình này đã được đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Điều đó có nghĩa: VNPD coi đây là một chính sách bền vững, là một phần trong chiến lược phát triển gắn với trách nhiệm xã hội.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội

Không dừng lại ở việc đỡ đầu trẻ em, VNPD còn duy trì nhiều hoạt động thiết thực khác: trao quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng trường lớp vùng cao, góp sức vào hạ tầng dân sinh, với tổng giá trị hỗ trợ trong năm đạt trên 500 triệu đồng. Ở bất cứ nơi đâu có nhà máy của VNPD, nơi đó luôn hiện hữu những chương trình sẻ chia, kết nối, đem lại niềm tin cho cộng đồng.

vnpd3.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hưng (thứ 2 từ trái sang) - Giám đốc Nhà máy thủy điện Bắc Bình nhận thư cảm ơn của Trường THCS Lương Sơn vì sự đóng góp, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nếu nhìn tổng thể, chuỗi hoạt động của VNPD trong năm nay đã khẳng định ba giá trị nổi bật: sự kịp thời – có mặt nhanh chóng ở vùng thiên tai; sự gắn bó – coi cộng đồng địa phương như quê hương thứ hai; và sự bền vững – thể hiện qua các chương trình đỡ đầu, chăm lo giáo dục, đầu tư hạ tầng.

vnpd4.jpg
Nhà máy Thủy điện Nậm Má thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ tại địa phương.

Hành trình sẻ chia tiếp nối

Năm 2025 vẫn đang tiếp diễn, nhưng những gì VNPD đã làm cho cộng đồng từ đầu năm đã đủ để khắc họa một bức tranh sáng rõ: một doanh nghiệp biết sẻ chia trong gian khó, biết đầu tư cho tương lai, và kiên định với triết lý phát triển gắn liền cùng sự an lành của xã hội.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: