Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI​: Tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh Lạng Sơn

(CLO) Ngày 18/9, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, giai đoạn 2025 – 2030. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mà còn là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI là dịp để tổng kết, đánh giá toàn diện công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

590675_590659_s_thieu_11324018_11393518.jpg
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Đại hội.

Qua đó, tạo động lực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; phát huy lợi thế cửa khẩu, huy động hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030 và là tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Trong chương trình, các đại diện điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, an sinh xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh, thể thao thành tích cao.

590676_590660_s_tuyen_11324318_11394618.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao các giải pháp mà Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn đã đề ra trong giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, mong muốn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, năng lực điều hành của chính quyền các cấp, tích cực hoàn thiện văn kiện và các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII; tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương về thi đua yêu nước.

Đồng thời, tổ chức kiện toàn và có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, các khâu đột phá đảm bảo phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong tổ chức phong trào thi đua, hướng về cơ sở, huy động sự tham gia và hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.

590706_abe90fb681d9c4d53e542b458af07d24_11585418.jpg
Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Được biết, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Lạng Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác tổ chức, phát động phong trào thi đua ngày càng đổi mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh có 283 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; hơn 11.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Các điển hình tiên tiến, công trình, mô hình, sáng kiến, cách làm hay được tổng kết, nhân rộng, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua.

590678_590667_z7023962346551_09aef7d1ec2b5a620e1d4860e5681b91_11325918_11400918.jpg
Các cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức đại hội đã phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng tỉnh Lạng Sơn giàu đẹp, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Tại đại hội, Ban Tổ chức đã công bố và trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo giai đoạn 2020 – 2025. Đại hội đã thông qua danh sách 12 đại biểu của tỉnh Lạng Sơn dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: