Thụy Sĩ ủng hộ luật chứng chỉ vắc xin Covid, quyết chấm dứt đại dịch

Thứ hai, 29/11/2021 12:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cử tri Thụy Sĩ đã kiên quyết ủng hộ luật chứng chỉ vắc xin thông qua một cuộc trưng cầu dân ý với quyết tâm chấm dứt đại dịch.

Kết quả ban đầu vào Chủ nhật (28/11) cho thấy khoảng 2/3 số cử tri ủng hộ luật này, trong khi các nhà nghiên cứu thị trường GFS Bern dự đoán sẽ ủng hộ 63%.

thuy si ung ho luat chung chi vac xin covid quyet cham dut dai dich hinh 1

Cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Bài liên quan

Lo ngại trước nguy cơ biểu tình của những người bài vắc xin, cảnh sát đã rào trụ sở chính phủ và quốc hội ở Bern để đề phòng.

Kết quả từ 16 trong số 26 bang của Thụy Sĩ cho thấy 61,9% đã bỏ phiếu ủng hộ luật, trên 64% cử tri đi bầu.

Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vì biến thể Covid-19 mới Omicron, được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại biến thể đáng quan tâm, đã làm rung chuyển các quốc gia và thị trường trên thế giới.

Cuộc bỏ phiếu cũng diễn ra vào thời điểm số ca mắc Covid mới ở Thụy Sĩ cao hơn gấp bảy lần so với hồi giữa tháng 10.

Luật cung cấp cơ sở pháp lý cho chứng chỉ Covid cho những người đã được chủng ngừa hoặc đã khỏi bệnh. Những người phản đối cho biết giấy chứng nhận, được yêu cầu từ tháng 9 để tiếp cận các nhà hàng và các không gian và hoạt động trong nhà khác, đang tạo ra một hệ thống “phân biệt chủng tộc”.

Cũng như ở phần lớn châu Âu, Thụy Sĩ đã chứng kiến ​​sự tức giận ngày càng tăng về các hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch và áp lực tiêm chủng. Nhưng ở một quốc gia nơi các cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vài tháng một lần trong bầu không khí lịch sự, những căng thẳng tăng vọt xung quanh cuộc bỏ phiếu đã trở thành một cú sốc.

Cảnh sát đã tăng cường an ninh xung quanh một số chính trị gia, những người đã phải đối mặt với vô số lời lăng mạ và thậm chí là những lời dọa giết .

Chiến dịch đã chứng kiến ​​các cuộc phản đối lặp đi lặp lại, thường do “Freiheitstrychler”, hay “Những người ủng hộ tự do” tổ chức.

Một số cuộc biểu tình đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát, những người đã sử dụng đạn cao su và hơi cay để kiềm chế đám đông.

Bà Michelle Cailler, phát ngôn viên của nhóm Những người bạn của Hiến pháp, nhóm phản đối luật, cho biết việc trao quyền như vậy cho chính phủ là “cực kỳ nguy hiểm cho nền dân chủ”.

“Điều rất đáng xấu hổ là luật này vi phạm một số quyền hiến pháp, và đặc biệt là điều 10 về quyền tự do cá nhân", bà nói với AFP sau cuộc bỏ phiếu. “Vì vậy, điều này cực kỳ sốc đối với một quốc gia như Thụy Sĩ.”

Đối với bạo lực xung quanh cuộc bỏ phiếu, bà Caillernói: “Chính phủ nên tự hỏi mình xem họ có phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự vượt quá giới hạn nào không và liệu họ có đang đẩy người dân tới bờ vực khiến họ giận dữ".

Trên các tờ báo Chủ nhật (28/11), Tổng thống Thụy Sĩ, Guy Parmelin, đã kêu gọi nhiều người hơn nữa tới tiêm phòng.

Khoảng 67% dân số Thụy Sĩ được chủng ngừa đầy đủ. Một cuộc khảo sát của Viện Liên kết với 1.300 người, cho tờ báo SonntagsBlick, cho thấy 53% ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h