Tích cực, chủ động tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia

(NB&CL) Thực hiện hướng dẫn về tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVIII - năm 2023, nhiều địa phương đã tích cực thực hiện tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ quan trọng, lựa chọn tác phẩm báo chí có chất lượng tham dự Giải.

Phổ biến kịp thời tới từng hội viên

Nghệ An là địa phương có diện tích lớn, số lượng hội viên đông, với hơn 400 nhà báo phóng viên đang sinh hoạt ở nhiều chi hội, tuy nhiên việc tuyển chọn tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia luôn được các cấp hội quan tâm triển khai. Qua các năm, việc đôn đốc các Chi hội gửi tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia được Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An triển khai sớm đến 100% hội viên, đặc biệt từ khi có kế hoạch và hướng dẫn từ Hội đồng Giải báo chí Quốc Gia.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng kịp thời, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An một mặt gửi công văn đến các chi hội, một mặt nhắn tin đến các chi hội nhà báo thông qua các nhóm Zalo, trang fanpage. Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh còn đăng nội dung chi tiết về Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia lên website của Hội làm cơ sở để các chi hội đôn đốc thực hiện đến hội viên, tránh tình trạng phóng viên, nhà báo có những tác phẩm hay nhưng không biết để dự Giải.

tich cuc chu dong tuyen chon tac pham bao chi xuat sac du giai bao chi quoc gia hinh 1

Vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022. Ảnh: Sơn Hải

Để đảm bảo thời gian, tiến độ, Hội cũng tăng cường sự tương tác, nhắc nhở các đơn vị thực hiện, nêu rõ thời gian cuối cùng gửi tác phẩm về Hội Nhà báo tỉnh để công tác này được thực hiện đồng bộ. Vì thế, Nghệ An là một trong những địa phương luôn nộp đúng thời gian theo hướng dẫn và luôn có sự tham gia đầy đủ các chi hội. Phấn đấu hoàn thành sớm để có danh sách tác giả, tác phẩm gửi về Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trước ngày 15/3 theo kế hoạch.

Nhà báo Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An cho rằng, để triển khai nhiệm vụ này hiệu quả, Hội Nhà báo tỉnh sớm gửi công văn đến các cơ quan đơn vị để có các thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia. Thành viên hội đồng gồm có đại diện Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Giám đốc Đài PTTH, Tổng Biên tập báo Đảng của tỉnh để lựa chọn các tác giả, tác phẩm.

Hội đồng sẽ bỏ bớt các tác phẩm không đúng với thể lệ, đảm cân đối số lượng tác phẩm của các loại hình báo chí. Hạn chế việc chọn nhiều tác phẩm thuộc một loại hình hoặc thuộc một thể loại báo chí. Trường hợp một tác giả gửi nhiều tác phẩm sẽ lựa chọn tác phẩm nào tốt nhất. Hội Nhà báo Nghệ An luôn cố gắng hoàn thành sớm để khi gửi về Trung ương Hội sẽ không có các vấn đề gì phát sinh, đáp ứng đúng, đủ các điều kiện theo yêu cầu. Thông thường mỗi hội viên được tham dự một tác phẩm nên tác phẩm đó đã được lựa chọn kỹ càng.

Nhà báo Hồ Thị Ngân thông tin: “Điều quan trọng nhất là qua mỗi năm, mỗi mùa giải phải ngày càng nâng cao được chất lượng tác phẩm giải, có nhiều cơ hội đoạt giải, chứ không chỉ là gửi cho có. Tại Nghệ An ở các chi hội đều có sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm một cách rõ ràng tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia. Đầu tiên họ lựa chọn đề tài mới, thời sự, liên quan trực tiếp các vấn đề đang được dư luận và người dân quan tâm. Vấn đề lựa chọn đề tài bao giờ cũng quan trọng nhất. Các tác phẩm về điều tra, dấn thân của các nhà báo, thể hiện những khó khăn vất vả, nguy hiểm thông thường sẽ được đánh giá cao”.

“Đặc biệt là các vấn đề được nêu ra trong tác phẩm được dư luận quan tâm, có sức lan tỏa. Có tác động đến chính quyền, đến việc thay đổi, điều chỉnh về cơ chế chính sách, quy định pháp luật. Điều quan trọng nữa là kỹ năng, kỹ thuật thể hiện tác phẩm đó như thế nào, hình thức trình bày ra sao. Chính vì thế những năm gần đây, các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên và duy trì thành tích dành giải tại Giải báo chí Quốc gia” - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An chia sẻ thêm.

Hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí có chất lượng

Có thể khẳng định, qua nhiều năm Giải Báo chí Quốc gia luôn có sức hút đặc biệt với mỗi người làm báo. Đây thực sự là nguồn cổ vũ lớn đối với người làm báo; ghi nhận, tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của những người làm báo. Vì thế, không chỉ tại Nghệ An, ở nhiều địa phương, nhiều chi hội luôn coi trọng công tác tạo nguồn tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành khác. Các tác phẩm tham gia các giải báo chí của tỉnh cũng sẽ là một phần quan trọng để tạo nguồn tham gia dự Giải báo chí Quốc gia.

tich cuc chu dong tuyen chon tac pham bao chi xuat sac du giai bao chi quoc gia hinh 2

Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức chuyến đi thực tế tại huyện Con Cuông. Ảnh: HNB Nghệ An cung cấp

Hằng năm, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí toàn quốc. Hội đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam mời những nhà báo đã nhiều năm đoạt các giải thưởng báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, phân tích so sánh các bài viết được giải…với mong muốn các hội viên đầu tư nâng cao chất lượng tác phẩm tạo nguồn cho Giải Báo chí Quốc gia. Qua các buổi tập huấn, hội viên biết thêm cách chọn chủ đề cho đến công tác tổ chức triển khai, đến cách lựa chọn tác phẩm nào chất lượng nhất mang dự Giải Báo chí Quốc gia cũng được đưa ra phân tích.

Thực hiện theo đúng Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVIII - năm 2023 của Hội đồng Giải báo chí Quốc gia năm 2023, hiện nay Hội Nhà báo thành phố đang tập hợp, lên danh sách các tác phẩm từ các chi hội gửi về. Khác với các giải báo chí của thành phố Hải Phòng tổ chức, các tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia được lựa chọn lần này nêu ra các vấn đề tính chất rộng hơn, phản ánh nhiều vấn đề bao quát hơn. Như công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội…

Nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng chia sẻ: “Thực tế nhiều tác phẩm đã được trao ở các giải báo chí của thành phố ít được lựa chọn gửi dự Giải Báo chí Quốc gia do phạm vi đề tài nhỏ hẹp, mang tính địa phương nên khó có thể tham dự ở Trung ương. Ngoài ra, Hội Nhà báo thành phố cũng phối hợp với các chi hội lựa chọn những tác phẩm thật sự tâm đắc, có sự đầu tư và chất lượng thật sự tốt, tránh tình trạng gửi tác phẩm quá nhiều mà chất lượng không cao. Thường trực hội và các cơ quan báo chí thường xuyên trao đổi với nhau, để có những tác phẩm chất lượng, ở đây vai trò của các chi hội vẫn là quan trọng nhất”.

Tới thời điểm này, hầu hết các cấp Hội trong cả nước đang gấp rút hoàn thành tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia theo đúng kế hoạch. Các tác phẩm tham dự là những tác phẩm xuất sắc nhất, phản ánh thông tin chính xác, trung thực, khách quan, nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện… đảm bảo các điều kiện dự Giải... Tất cả sẽ hứa hẹn cho một mùa giải mới, chất lượng, thành công.

Lê Tâm

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: