Tiếng Anh sắp thành môn bắt buộc ngay từ lớp 1

(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, ngành giáo dục đặt mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1, khi đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Thứ trưởng cho biết, trong đề án đang được Chính phủ xem xét phê duyệt, tiếng Anh trước mắt được quy định là môn tự chọn từ lớp 1. Tuy nhiên, khi điều kiện cho phép, ngành sẽ chuyển thành môn bắt buộc, thay vì bắt đầu từ lớp 3 như hiện nay.

“Việc học ngoại ngữ cần được khởi đầu sớm. Trẻ em tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ sẽ có nền tảng tốt hơn, thuận lợi trong quá trình hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục, TP Hồ Chí Minh (HCM) là địa phương tiên phong trong việc đưa tiếng Anh vào bậc tiểu học. Ngay từ những năm 1998, thành phố đã triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường với 8 tiết/tuần; học sinh không theo chương trình này vẫn có thể chọn học 2 tiết/tuần.

Đến năm học 2015-2016, tất cả học sinh lớp 1 ở TP HCM đã được học tiếng Anh. Không chỉ vậy, từ năm 2014, thành phố còn triển khai chương trình tích hợp, cho phép học sinh lớp 1-12 học Toán và Khoa học bằng tiếng Anh với giáo viên bản ngữ. Sau 10 năm, khoảng 300.000 học sinh tham gia, tăng gấp 50 lần so với ban đầu.

Ở bậc mầm non, khoảng 2.100 trên gần 4.000 trường đã tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đánh giá việc triển khai còn chưa đồng đều, chủ yếu tập trung tại trường công, trong khi nhóm lớp tư thục và độc lập còn hạn chế về đội ngũ và cơ sở vật chất.

Hồi tháng 8/2023, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp đẩy mạnh nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên, tiến tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo kế hoạch, đến năm 2035, toàn bộ học sinh và sinh viên Việt Nam sẽ được học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, thay vì chỉ là môn ngoại ngữ bắt buộc.

Niềm vui trong đôi mắt trẻ thơ... (Ảnh: Đăng Khoa)
Ngành giáo dục sẽ cố gắng đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 khi đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: “Ngành giáo dục sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình và huy động nguồn lực để sớm biến mục tiêu này thành hiện thực. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập".

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: