Tiếng cồng chiêng Mường hòa nhịp cùng ngày hội bầu cử

CLO) Ngày 15/3, trong tiếng cồng chiêng Mường rộn ràng, đông đảo cử tri xã Yên Bài (Hà Nội) nô nức đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tạo nên không khí ngày hội vừa trang trọng vừa đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Hoà chung không khí bầu cử của cả nước, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Yên Bài, không khí ngày hội bầu cử đã diễn ra trang trọng, phấn khởi.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch xã Yên Bài, xã có tổng số 18.479 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 27 khu vực thuộc 6 đơn vị bầu cử. Trong đó, cử tri bầu 3 cấp là 14.814 và cử tri bầu 2 cấp là 3.665.

img_4552.jpeg
img_4532.jpeg
Điểm nhấn nổi bật trong ngày bầu cử của xã Yên Bài là không gian văn hoá truyền thống của dân tộc Mường.

Công tác tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu; danh sách ứng cử viên và nội quy phòng bỏ phiếu được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu và lựa chọn.

Điểm nhấn trong ngày bầu cử tại địa phương là sự xuất hiện của những đội chiêng Mường biểu diễn chào mừng cử tri và đại biểu tại một số khu vực bỏ phiếu.

Với khoảng 45% dân số là đồng bào Mường và 20 đội cồng chiêng hoạt động tại các thôn, việc đưa tiếng chiêng vào ngày bầu cử không chỉ tạo không khí phấn khởi cho cử tri mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.

“Tiếng chiêng Mường vang lên trong ngày bầu cử không chỉ tạo không khí rộn ràng mà còn để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân", ông Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

Việc duy trì các lễ hội cồng chiêng, phát triển các câu lạc bộ văn hóa dân gian và gắn bảo tồn văn hóa Mường với du lịch cộng đồng, vừa quảng bá bản sắc địa phương vừa góp phần nâng cao đời sống người dân.

Trong ngày bầu cử, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội cũng có mặt tại địa phương để kiểm tra, nắm bắt tình hình.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đánh giá cao việc địa phương lồng ghép âm thanh cồng chiêng Mường trong hoạt động chào mừng ngày bầu cử. Việc đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào sự kiện chính trị quan trọng không chỉ tạo không khí vui tươi, gần gũi mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào.

img_4551.jpeg
a2551b7f-dd8e-493c-b21e-d1368df6285a.jpeg
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Yên Bài.

Văn hóa truyền thống khi được phát huy đúng cách sẽ trở thành cầu nối giúp các chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân”, ông Trường nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu thành phố đẩy mạnh bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có việc gắn các giá trị văn hóa truyền thống với các phong trào thi đua, hoạt động chính trị – xã hội và nhiệm vụ phát triển ở cơ sở.

Với nhiều người dân địa phương, ngày bầu cử không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn là một ngày hội cộng đồng.

img_4558.jpeg
Người dân nô nức tham gia bầu cử.
Người dân nô nức tham gia bầu cử.

Bà Bùi Thị Hòa, một cử tri tại xã Yên Bài cho biết: “Nghe tiếng chiêng vang lên trong ngày bầu cử rất rộn ràng. Chúng tôi cảm thấy rất vui, vì vừa được tham gia việc chung của đất nước, vừa thấy nét văn hóa của dân tộc mình được gìn giữ”.

Bà Hòa cũng bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn gần gũi với nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri, có nhiều đóng góp thiết thực để đời sống người dân ngày càng phát triển".

Tiếng cồng chiêng vang lên giữa không gian của các khu vực bỏ phiếu vì thế không chỉ tạo nên âm thanh của ngày hội, mà còn góp phần làm nổi bật sự gắn kết giữa đời sống văn hóa truyền thống và tinh thần dân chủ trong cộng đồng.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: