Tiếp nhận gần 10 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

(CLO) Chiều 23/2, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ (đợt 1) nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Theo đó,Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất, hưởng ứng Lời kêu gọi của Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các cấp chung tay ủng hộ, trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Thời gian thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đến hết ngày 30/5/2023.

tiep nhan gan 10 ty dong ho tro nhan dan tho nhi ky va syria khac phuc hau qua dong dat hinh 1

Các cá nhân quyên góp, ủng hộ, trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Những ngày qua, cùng với nhân dân thế giới, Chính phủ và hàng triệu người Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt, dõi theo thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri.

Bên cạnh những thiệt hại to lớn về người và tài sản, về kinh tế, nguy cơ dịch bệnh và thảm họa y tế  khiến cho hàng chục triệu người đang cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Nhiều chính phủ, các tổ chức quốc tế, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia đã ra Lời kêu gọi vận động ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất; tham gia vào các hoạt động cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm và hỗ trợ người dân tại hai quốc gia sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sau sau thảm họa động đất.

Hiện nay, hơn 10.000 cán bộ, tình nguyện viên Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Xy-ri đang triển khai các hoạt động sơ cấp cứu, chăm sóc y tế, lều trú ẩn tập trung, cứu trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, nước sạch vệ sinh và hiến máu nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng thảm hoạ động đất tại hai nước.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của bạn bè quốc tế trong những thời điểm thiên tai, thảm họa. Chính vì thế, ngay khi nghe tin thảm họa động đất xảy ra, Chính phủ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi, cử ngay hai đoàn công tác trực tiếp cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

tiep nhan gan 10 ty dong ho tro nhan dan tho nhi ky va syria khac phuc hau qua dong dat hinh 2

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN.

Ghi nhận những tình cảm thắm thiết của nhân dân Việt Nam, bà Gulay Kosem Rignault - Tham tán Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam cho hay: Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trải qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của trận thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử của mình. Vì vậy, đã có một chiến dịch viện trợ rộng rãi được phát động mà ở đó người dân Thổ Nhĩ Kỳ  cũng như cộng đồng quốc tế đã chung tay giúp đỡ để cải thiện tình hình nơi đây.

Ngay từ những ngày đầu của thời điểm khó khăn này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị trợ giúp. Được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ đã ra Lời kêu gọi chung tay ủng hộ, trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi tin tưởng Lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam và sẽ là đóng góp quan trọng cho các nỗ lực hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ”, bà Gulay Kosem Rignault cho biết.

tiep nhan gan 10 ty dong ho tro nhan dan tho nhi ky va syria khac phuc hau qua dong dat hinh 3

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp: Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình, Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Phòng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH New Image Việt Nam, quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam, Trường Liên cấp Tây Hà Nội, Trường liên cấp Nguyễn Siêu Hà Nội, Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đạo tràng phật giáo Phổ Hiền, Hội Nam y Việt Nam... với tổng số tiền là 9,822 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 6/2/2023, trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra tại khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía Đông Bắc Syria đã khiến hơn 47.000 người thiệt mạng (tính đến ngày 22/2).

Đây là một trong những thảm họa động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong gần một thế kỷ qua, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và gây thiệt hại thảm khốc… 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: