Tiếp nhận nhiều tài liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 6/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2025, gồm nhiều tài liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ảnh màn hình 2025-11-06 lúc 16.15.35
Quang cảnh Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2025.

Tại buổi lễ, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều tài liệu, ảnh và hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa do các cá nhân, gia đình, nhà sưu tầm và nghệ sĩ hiến tặng. Nổi bật trong số đó là hiện vật của các gia đình nguyên Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí; gia đình bà Phan Thị An, nguyên Trưởng ban Quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhạc sĩ Trần Hoàn, cùng một số cá nhân, nghệ sĩ khác.

Trong số hiện vật được trao tặng, gia đình nguyên Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu đã hiến tặng nhiều bức ảnh và tài liệu quý hiếm như: ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu và thiếu nhi tại Lễ kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Việt Nam, Mặt trận Liên - Việt và Liên minh Việt - Miên - Lào, tại Việt Bắc ngày 3/3/1953; cùng một số thư từ, bản sao sắc lệnh và tài liệu thể hiện mối quan hệ gần gũi, tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Đặng Việt Châu.

Ảnh màn hình 2025-11-06 lúc 16.16.36
Bà Đặng Minh Châu (con gái nguyên Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu) phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Minh Châu, con gái cố Phó Thủ tướng xúc động kể lại: “Thật may mắn khi năm 1953, tôi được gặp Bác Hồ và chụp ảnh cùng Người. Nhiếp ảnh gia khi ấy là bác Đinh Đăng Định, người sau này được Giải thưởng Hồ Chí Minh với nhiều bức ảnh nổi tiếng về Bác. Gia đình tôi đã lưu giữ hai tấm ảnh quý ấy suốt hơn 70 năm qua. Hôm nay, chúng tôi trao tặng lại cho Bảo tàng với mong muốn những hình ảnh này sẽ được lưu giữ mãi mãi, để các thế hệ sau có thể chiêm ngưỡng và cảm nhận tình cảm gần gũi của Bác với mọi người dân Việt Nam".

Bên cạnh đó, gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trý cũng gửi tặng nhiều bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các thành viên Chính phủ, phản ánh hoạt động của Bộ Y tế trong kháng chiến tại chiến khu Việt Bắc trước năm 1954.

Bà Vũ Thu Giang, con gái bà Phan Thị An, nguyên Trưởng ban Quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trao tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp cùng các cháu thiếu nhi trong Lễ kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Việt Nam, Mặt trận Liên - Việt và Liên minh Việt - Miên - Lào (ngày 3/3/1953). Những tấm ảnh này thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm của Bác dành cho thế hệ thiếu nhi.

Ảnh màn hình 2025-11-06 lúc 16.21.07
Một số tài liệu, hiện vật được trao tặng tại buổi lễ.

Ngoài ra, nhạc sĩ Trần Hoàn và gia đình gửi tặng bản thảo nhạc và lời một số bài hát viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có ca khúc được sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Đây là nguồn tư liệu quý về âm nhạc cách mạng Việt Nam gắn liền với hình tượng Bác Hồ.

Ông Nguyễn Phú Cường (Hà Nội) cũng trao tặng bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện các tổ chức đoàn thể đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người tại Việt Bắc năm 1950, một dấu ấn lịch sử xúc động.

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Trưởng phòng Sưu tầm của Bảo tàng Hồ Chí Minh, hiến tặng bản sao văn bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và báo Cứu quốc, được sưu tầm tại các cơ quan lưu trữ của Cộng hòa Pháp và Việt Nam, những tư liệu có giá trị lớn trong nghiên cứu và giáo dục lịch sử.

Ảnh màn hình 2025-11-06 lúc 16.19.52
TS. Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tại sự kiện, TS. Vũ Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Mỗi tài liệu, hiện vật được tiếp nhận hôm nay không chỉ là kỷ vật thiêng liêng của một thời lịch sử, mà còn là biểu tượng của lòng tôn kính, tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đằng sau mỗi hiện vật là một câu chuyện, một tấm lòng của những người dân Việt Nam luôn hướng về Bác với tình cảm sâu nặng. Chúng tôi cam kết gìn giữ, bảo quản và phát huy những giá trị quý báu đó bằng tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng cao nhất".

Theo ông Hà, những tài liệu, hình ảnh và tranh được tiếp nhận lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp lòng biết ơn và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Những tư liệu và hiện vật quý giá được hiến tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh trong dịp này không chỉ giúp bổ sung nguồn tư liệu hiện vật phong phú, mà còn thể hiện tình cảm thiêng liêng của Nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu. Những đóng góp ấy không chỉ giúp kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần dân tộc.

"Trong thời gian tới, Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bảo quản, nghiên cứu và phát huy giá trị của các hiện vật được trao tặng thông qua các hoạt động trưng bày chuyên đề, giáo dục di sản và giao lưu quốc tế, giúp công chúng trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình, nhân văn và trí tuệ Việt Nam", ông Hà nói thêm.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: