Tiêu thụ than toàn cầu đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024

(CLO) Báo cáo cho thấy lượng khí thải nhà kính vẫn tăng dù năng lượng tái tạo bùng nổ, với lượng tiêu thụ than đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024

Theo báo cáo thường niên Tình hình Hành động Khí hậu công bố hôm thứ Tư (22/10), tỷ trọng than trong sản xuất điện đã giảm khi năng lượng tái tạo tăng mạnh, nhưng nhu cầu điện nói chung vẫn tăng khiến tổng lượng than tiêu thụ cao hơn bao giờ hết.

Screenshot 2025-10-23 233929
Một cục than trước một nhà máy điện chạy bằng than ở Hà Lan. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Báo cáo cho thấy một viễn cảnh u ám về khả năng thế giới tránh được những hệ lụy ngày càng nặng nề của cuộc khủng hoảng khí hậu. Các quốc gia đang không đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đã đề ra, và lượng khí thải này vẫn tiếp tục tăng, dù tốc độ đã chậm hơn so với trước đây.

Để thế giới đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 và giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo Thỏa thuận Paris, nhiều ngành nghề cần chuyển sang sử dụng điện thay vì dầu mỏ, khí đốt và các nhiên liệu hóa thạch khác.

Tuy nhiên, việc này chỉ có ý nghĩa nếu nguồn cung cấp điện toàn cầu được chuyển đổi sang nền tảng carbon thấp. Bà Clea Schumer, cộng tác viên nghiên cứu tại Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), đơn vị chủ trì báo cáo, cho biết: Chúng ta sẽ không thể kiềm chế mức tăng nhiệt độ ở 1,5°C nếu việc sử dụng than đá vẫn liên tục lập kỷ lục mới."

Mặc dù phần lớn các quốc gia đã cam kết "giảm dần" việc sử dụng than đá sau năm 2021, một số nước lại đang đẩy mạnh loại nhiên liệu gây ô nhiễm nhất này. Ấn Độ vừa chứng kiến sản lượng than đá trong nước vượt mốc 1 tỷ tấn, trong khi tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ ủng hộ than đá và các nhiên liệu hóa thạch.

Những động thái của ông Trump nhằm cắt giảm hỗ trợ cho năng lượng tái tạo và trì hoãn quá trình chuyển đổi xanh hiện chưa tạo tác động rõ rệt tới lượng phát thải, song báo cáo cảnh báo rằng hệ quả tiêu cực có thể xuất hiện trong tương lai. Các khu vực khác như Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có thể phần nào bù đắp bằng việc tiếp tục mở rộng năng lượng sạch.

Năng lượng tái tạo tăng mạnh nhưng chưa đủ nhanh

Tin tức đáng mừng là sản lượng năng lượng tái tạo đã tăng trưởng "theo cấp số nhân", trong đó năng lượng mặt trời được coi là "nguồn năng lượng tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử", theo báo cáo.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn chưa đủ khi tốc độ tăng trưởng hàng năm của năng lượng mặt trời và năng lượng gió cần phải tăng gấp đôi để thế giới có thể đạt được mức cắt giảm khí thải cần thiết vào cuối thập kỷ này.

Tác giả chính của báo cáo Sophie Boehm cho biết: “Những bước thụt lùi gần đây của Mỹ trong lĩnh vực năng lượng sạch khiến mục tiêu của Hiệp định Paris khó đạt được. Nhưng quá trình chuyển đổi xanh hiện đã trở thành xu thế toàn cầu. Ở nhiều nền kinh tế mới nổi, năng lượng sạch không chỉ rẻ hơn mà còn ổn định và đáng tin cậy hơn”.

Bên cạnh đó, báo cáo cảnh báo tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng vẫn quá chậm, đặc biệt trong lĩnh vực sưởi ấm tòa nhà và công nghiệp. Ngành thép vẫn tiếp tục tăng lượng khí thải CO2 trên mỗi tấn thép sản xuất, dù một số nước đã thử nghiệm công nghệ carbon thấp.

Lĩnh vực giao thông lại cho thấy tín hiệu khả quan hơn khi hơn 20% xe bán ra trong năm 2024 là xe điện và ở Trung Quốc, con số này gần chạm mốc 50%.

Báo cáo cũng cảnh báo về tình trạng của các "bể chứa carbon" tự nhiên của thế giới, bao gồm rừng, đất than bùn, đất ngập nước và đại dương. Dù các quốc gia đã nhiều lần cam kết bảo vệ rừng, nạn phá rừng vẫn tiếp diễn, dù tốc độ có chậm hơn ở một số khu vực.

Cụ thể, hơn 8 triệu ha rừng đã bị mất vĩnh viễn trong năm 2024. Con số này thấp hơn mức đỉnh gần 11 triệu ha vào năm 2017, nhưng lại tệ hơn mức 7,8 triệu ha đã mất vào năm 2021. Báo cáo kết luận rằng thế giới cần hành động nhanh hơn gấp chín lần để ngăn chặn nạn phá rừng so với những nỗ lực hiện tại của các chính phủ.

Kỳ vọng tại hội nghị khí hậu COP30

Tháng tới, các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao thế giới sẽ họp tại Brazil trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên hợp quốc. Mục tiêu là thảo luận về cách đưa thế giới trở lại đúng lộ trình để kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C theo Thỏa thuận Paris năm 2015.

Mỗi quốc gia dự kiến sẽ đệ trình một kế hoạch quốc gia chi tiết về cắt giảm khí thải, gọi là "đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC). Tuy nhiên, vì những kế hoạch hiện tại rõ ràng là không đủ, câu hỏi trọng tâm sẽ là các quốc gia sẽ đưa ra phản ứng như thế nào.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: