Tin học lần đầu có 60 điểm 10, môn thi tưởng 'dễ xơi' lại vỏn vẹn 4 em đạt tuyệt đối

(CLO) Lần đầu tiên xuất hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, môn Công nghệ – định hướng công nghiệp khiến không ít người bất ngờ khi cả nước chỉ có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, dù đây vốn được xem là môn “dễ xơi”.

Theo công bố phổ điểm mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có 2.290 thí sinh dự thi môn Công nghệ – định hướng công nghiệp. Mức điểm trung bình đạt 5,79, điểm phổ biến nhất là 6 điểm, và không có thí sinh nào bị điểm liệt.

z6808654494952_034da153d5ba77abe214d5a13cdb5d7b.jpg
Cả nước chỉ có 4 thí sinh đạt điểm 10 thuộc về các tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Đắk Lắk và Thái Nguyên, mỗi tỉnh 1 thí sinh.
anh-man-hinh-2025-07-15-luc-17.29.20.png
Năm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT môn Tin học, cả nước có 60 điểm 10.

Tuy nhiên, điều gây chú ý là chỉ vỏn vẹn 4 thí sinh trên toàn quốc đạt điểm 10 tuyệt đối, đến từ Cần Thơ, Cà Mau, Đắk Lắk và Thái Nguyên, mỗi địa phương duy nhất một em. Tại Quảng Ninh, chỉ có 1 thí sinh chọn thi môn này, đạt 8,25 điểm.

Sự "khan hiếm" điểm 10 của môn Công nghệ trở nên đối lập hoàn toàn với một môn thi mới khác là Tin học.

Dù cũng lần đầu tiên trở thành môn tốt nghiệp THPT, Tin học ghi nhận tới 60 điểm 10 trong tổng số 7.602 bài thi, với điểm trung bình lên tới 6,78. Các địa phương có nhiều bài thi xuất sắc gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ và Thanh Hóa.

Cùng là “tân binh” của kỳ thi quốc gia, song môn Tin học lên hương với số lượng điểm 10 áp đảo, trong khi môn Công nghệ lại khiến nhiều người ngỡ ngàng vì “kết quả không dễ xơi” như tưởng tượng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: