Viện KSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phùng Thị Lường (SN 1982, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Phùng Thị Lường là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Lường có quan hệ họ hàng với Phùng Khắc Bảo (SN 1977) là chồng chị Trương Thị Lanh (SN 1979, trú tại xã Phú Cát, Hà Nội).
Do có quan hệ họ hàng, bị can biết Phùng Khắc Bảo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (cũ), Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và sau đó hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.
Tháng 4-2023, trong một lần gặp chị Lanh, bị can Phùng Thị Lường trò chuyện rồi tự giới thiệu bản thân nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm án cho Phùng Khắc Bảo xuống còn khoảng 4 năm tù. Bị can đưa ra mức giá 1,2 tỉ đồng để làm chi phí xin giảm án.
Tin tưởng thông tin của Phùng Thị Lường đưa ra là thật, chị Lanh đã nhiều lần đưa cho Lường với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của chị Lanh, Lường không xin giảm án cho chồng chị Lanh như đã cam kết mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.
Ngày 25-4-2024, TAND Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt Phùng Khắc Bảo 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thấy mức án không như mong đợi, chị Lanh yêu cầu Lường trả lại tiền nhưng bị can trốn tránh không trả.
Ngày 27-10-2025 chị Trương Thị Lanh gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tố giác Phùng Thị Lường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại Cơ quan điều tra, Lường thừa nhận hành vi phạm tội như trên và khai rằng sau khi nhận của chị Lanh số tiền 1,2 tỷ đồng, Lường đưa cho đối tượng tên là Đức, ở tại khu vực phường Đống Đa, Hà Nội - nhưng không biết cụ thể chỗ nào, số tiền 700 triệu đồng để nhờ Đức xin giảm án cho Phùng Khắc Bảo.
Ngày 25-4-2024, sau khi không xin được giảm án cho Bảo thì Đức đã trả lại cho Lường số tiền 700 triệu đồng nhưng Lường không trả lại cho chị Lanh mà Lường đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền 1,2 tỷ đồng sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành xác minh số điện thoại của Đức (do Lường cung cấp) và xác định chủ thuê bao số điện thoại trên là Phạm Ngọc Toản (SN 1975, trú tại số nhà 7 ngõ Tô Hiến Thành, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Hiện Toản bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2020 nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ làm rõ để xử lý.