Tin tức thế giới mới nhất ngày 18/4: 1.100 thủy thủ tàu sân bay Pháp nhiễm Covid-19

Thứ bảy, 18/04/2020 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khoảng 1.100 thủy thủ tàu sân bay Pháp nhiễm Covid-19, Iran mang thiết bị y tế ra diễu binh thay tên lửa, hai triệu bộ xét nghiệm Anh mua từ Trung Quốc bị nằm kho vì không dùng được là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Tin tức thế giới hôm nay ngày 18/4

Thế  giới có 2,2 triệu ca nhiễm, hơn 153 ngàn ca tử vong vì Covid-19

Đến sáng nay 18/4, theo số liệu Đại học Johns Hopkins nghiên cứu về dịch Covid-19 thì trên thế giới đã có 2.234.109 ca nhiễm bệnh, trong đó 153.379 ca tử vong tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, 569.953 người đã bình phục.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 699.105 ca nhiễm và 36.727 ca tử vong, tăng lần lượt 31.880 và 4.041.

Tây Ban Nha có thêm 3.291 ca nhiễm và 316 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 188.167 và 19.631, là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới. 

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP

Italy ghi nhận 3.493 ca nhiễm mới, mức tăng thấp hơn so với 3.786 ca hôm qua, nâng tổng số người nhiễm lên 172.434. Nước này ghi nhận thêm 575 ca tử vong, cao hơn mức 525 ca hôm qua, nâng tổng số người chết lên 22.745.

Pháp ghi nhận thêm 1.909 ca nhiễm mới và 761 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 147.969 và 18.681.

Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu với 108.692 người nhiễm và 14.576 người chết, tăng lần lượt 5.599 và 847.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á với 79.494 ca nhiễm và 4.958 ca tử vong. Nước này ghi nhận thêm 1.499 ca nhiễm và 89 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp số ca tử vong hàng ngày dưới 100.

Khoảng 1.100 thủy thủ tàu sân bay Pháp nhiễm SARS-CoV-2

Tàu sân bay Charles de Gaulle cập cảng Toulon, Pháp ngày 12/4. Ảnh: AFP.

Tàu sân bay Charles de Gaulle cập cảng Toulon, Pháp ngày 12/4. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết gần 1.100 thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle và nhóm chiến hạm hộ tống dương tính với virus SARS-CoV-2. 

2.010 trong số hơn 2.300 thủy thủ thuộc nhóm tàu sân bay này đã được xét nghiệm. Trong đó có 1.081 ca dương tính, 545 trường hợp có triệu chứng, 24 người đã nhập viện và một người đang nằm tại đơn vị chăm sóc tích cực. 

Bộ trưởng Parly cho hay nước này vẫn chưa tìm ra nguồn gốc lây nhiễm trên nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle, khi các chiến hạm không liên lạc với bất cứ đơn vị nào kể từ 16/3.

Iran mang thiết bị y tế ra diễu binh thay tên lửa

Để chào mừng Ngày Quân đội ngày 17/4, Iran huy động các xe dùng để phun thuốc diệt khuẩn, bệnh viện di động và các thiết bị y tế khác đi diễu hành.

Mọi năm, những cuộc diễu binh trong dịp này trước đây thường huy động bộ binh, các đơn vị tên lửa, tàu ngầm và xe bọc thép, cùng dàn máy bay bay lượn bên trên. 

Iran mang thiết bị y tế ra diễu binh thay tên lửa

Iran mang thiết bị y tế ra diễu binh thay tên lửa

Tổng thống Hassan Rouhani nói: "Do các quy định về y tế và xã hội nên không thể tổ chức một cuộc diễu hành của binh lính…Kẻ thù hiện nay giấu mặt và các bác sĩ và y tá đang ở trên tuyến đầu của chiến trường”.

Tư lệnh các lực lượng quân đội, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi đax cảm ơn hơn 11.000 nhân viên y tế quân đội đang chiến đấu để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Trung Đông này đã lên đến 79.494, trong đó có 3.563 người nguy kịch. Số ca tử vong vì Covid-19 của nước này vừa tăng thêm 89 người lên tổng số 4.958.

Hai triệu bộ xét nghiệm Anh mua từ Trung Quốc bị nằm kho vì không dùng được

Chính phủ Anh đã mua hai triệu bộ xét nghiệm từ hai công ty Trung Quốc với giá tổng là 20 triệu USD và phải tiền trả ngay, người mua tự vận chuyển.

“Đơn giản như thử thai”, Thủ tướng Boris Johnson trước đó tuyên bố. “Đây là thứ sẽ thay đổi cuộc chơi”. Nhưng cuối cùng thì những bộ xét nghiệm này không dùng được.

Thiếu các công ty xét nghiệm tư nhân lớn, Anh đã phải dựa vào các phòng lab nhỏ để sản xuất trong nước. Ảnh: New York Times.

Thiếu các công ty xét nghiệm tư nhân lớn, Anh đã phải dựa vào các phòng lab nhỏ để sản xuất trong nước. Ảnh: New York Times.

Đại học Oxford cho biết các bộ xét nghiệm trên không đủ chính xác, nên nửa triệu bộ xét nghiệm đang nằm bám bụi ở trong kho. Khoảng 1,5 triệu bộ xét nghiệm khác mua từ nguồn khác từ Trung Quốc giờ cũng để không.

Một phát ngôn viên cơ quan y tế Anh nói chính phủ đã đặt số lượng bộ xét nghiệm nhỏ nhất mà người bán cho phép, và chính phủ sẽ cố lấy lại tiền, mà không nói rõ như thế nào.

Mai Bùi (t/h)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h