Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ hàng loạt cây cổ thụ tại trụ sở xã bị cưa hạ

(CLO) Liên quan đến vụ hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND xã H'Bông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú (Gia Lai), bị cưa hạ khiến người dân bức xúc, Tỉnh ủy và UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo, làm rõ. 

Ngày 29/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ vụ hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND xã H'Bông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú, bị cưa hạ khiến người dân bức xúc.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo quy định, báo cáo kết quả Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 8/2026, đồng thời gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để theo dõi, tổng hợp.

Thực hiện văn bản của Đảng ủy UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công văn của Văn phòng Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết nội dung báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Hrú tổ chức kiểm tra, triển khai xử lý ý kiến phản ánh của các báo, hoàn thành trong tháng 8/2026.

clo_br_1784172281162-7020462797444541469-7020462797444541469-b0ba1b736f35f3e6c32e0c940efdf7eb.jpg
Hàng loạt cây cổ thụ tại trụ sở xã cũ bị cưa hạ khiến người dân bức xúc (ảnh Trần Hiền)

Liên quan đến vấn đề này, ngày 21/7, Văn phòng Tỉnh uỷ Gia Lai đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai. Văn bản này dẫn báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cho biết một số cơ quan báo chí đã có các bài viết phản ánh việc UBND xã Ia Hrú vừa báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã H'bông cũ. Trong đó, nhận định đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị cắt hạ.

UBND xã Ia Hrú cho biết sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, trường hợp phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

clo_br_1784172281683-7020462797444541469-7020462797444541469-9f0444b53805686e92295b39072aec32.jpg
Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ sự chênh lệch giữa đường kính gốc cây bị cắt hạ với số lượng gỗ được thu gom tại hiện trường (ảnh Trần Hiền)

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND xã H'Bông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú bất ngờ bị cưa hạ khiến người dân bức xúc.

Qua xác minh ban đầu, việc chặt hạ số cây trên chưa được báo cáo lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Ia Hrú, không đúng quy trình quản lý tài sản công.

clo_br_1784172281136-7020462797444541469-7020462797444541469-80b19a248fbff94516ffdc7ce0afdb85.jpg
Nhiều cây bị cưa hạ có đường kính lớn khiến người dân tiếc nuối (ảnh Trần Hiền)

Ngay sau đó, Đảng ủy xã Ia Hrú đã ban hành văn bản yêu cầu làm rõ số lượng, chủng loại cây bị chặt, thời điểm thực hiện, đơn vị hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện; đồng thời xác minh cơ sở pháp lý của việc chặt hạ, xem có thuộc chủ trương cải tạo, thanh lý tài sản công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không.

Đáng chú ý, liên quan đến sự việc này Đảng ủy xã Ia Hrú đã hai lần ban hành văn bản yêu cầu UBND xã Ia Hrú báo cáo, giải trình vụ việc trước ngày 3/7. Tuy nhiên, đến ngày 16/7, UBND xã mới có báo cáo gửi Thường trực Đảng ủy và Đảng ủy UBND xã về kết quả kiểm tra, xác minh.

Báo cáo của UBND xã xác định có 13 cây xanh bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ và 3 cây phượng vĩ. Các gốc xà cừ có đường kính mặt cắt từ khoảng 60-95cm; tại sân trụ sở còn tập kết 14 khúc gỗ xà cừ với đường kính đầu gốc từ khoảng 30-77cm. UBND xã Ia Hrú lý giải nguyên nhân chặt hạ xuất phát từ ảnh hưởng của thiên tai.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: