Tình hình sức khỏe cháu bé vụ ‘đóng đủ tiền viện phí mới cấp cứu’

(CLO) TS. Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết cháu bé đã tỉnh và được rút máy thở, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định.

Liên quan đến vụ việc “đóng đủ tiền viện phí mới cấp cứu” ở Nam Định, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TS. Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung thông tin, sáng hôm qua (4/5) tình trạng của bệnh nhân sau mổ vẫn còn diễn biến nặng. Bệnh viện phải kiểm tra, theo dõi vấn đề chảy máu. Đến sáng nay (5/5), qua theo dõi, những tổn thương của thận không có tiến triển thêm, cháu bé đã tỉnh và ổn định dần.

TS. Cao Việt Tùng cho biết “Sáng nay, cháu bé đã được rút máy thở. Cháu đã tỉnh dần. Hiện bệnh nhi đang được chăm sóc toàn diện ở khu hồi sức. Trong giai đoạn này, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi các biến chứng nếu có”.

Cháu bé đang ngồi đợi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Nam Định. (Ảnh: Cắt từ clip).
Cháu bé đang ngồi đợi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Nam Định. (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng theo TS. Cao Việt Tùng, thời điểm này, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi, kiểm tra chức năng hô hấp của cháu bé, nếu tình trạng khá hơn sẽ bỏ được bình oxy.

“Hiện cháu được chăm sóc toàn diện, cách biệt với mẹ 24/24, gia đình chỉ có thể thăm ở phòng ngoài. Do đó trong 5-7 ngày nữa, cháu vẫn tiếp tục được theo dõi, điều trị. Khi nào cháu bé có thể ăn được, bỏ oxy, chúng tôi mới cân nhắc ghép mẹ để điều trị tiếp”, BS Tùng thông tin thêm.

Trước đó, tối ngày 3/5 mạng xã hội lan truyền đoạn video về sự việc được cho là xảy ra tại BVĐK tỉnh Nam Định khi các nhân viên y tế yêu cầu phải nộp đủ tiền tạm ứng viện phí thì mới cấp cứu. Tối cùng ngày, cháu bé được chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo nội dung video ghi lại một người đàn ông thấy cháu bé gặp tai nạn với xe ba bánh tự chế nên đã giúp đỡ, đưa trẻ đi cấp cứu. Tuy nhiên, người này bức xúc cho rằng, khi đưa cháu bé vào BVĐK tỉnh Nam Định, các nhân viên y tế yêu cầu phải nộp đủ tiền tạm ứng viện phí thì mới cấp cứu.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: