Tỉnh Hòa Bình nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

(CLO) Tối 16/11, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt Di tích khảo cổ Hang xóm Trại, Mái đá Làng Vành và Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh năm 2024.

Hai Di tích Quốc gia đặc biệt là đại diện tiêu biểu cho các di sản khảo cổ, có giá trị lịch sử, văn hóa qua hàng nghìn năm của nền văn hóa xứ Mường Hòa Bình.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, trong đó đặc biệt chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản của nền “Văn hóa Hòa Bình,” văn hóa Mường cũng như văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Hòa Bình cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về phát triển văn hóa; gắn kết chặt chẽ văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Với 2 Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Hang xóm Trại, Mái đá làng Vành, tỉnh cần có hình thức, biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp, phát huy cao nhất giá trị. 

tinh hoa binh nhan bang xep hang di tich quoc gia dac biet hinh 1

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt Di tích khảo cổ Hang xóm Trại, Mái đá Làng Vành cho đại diện lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Để tiếp tục bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa nói chung, di tích quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Hang xóm Trại, Mái đá làng Vành nói riêng, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Tỉnh Hòa Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác bảo vệ, quản lý di tích quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Hang xóm Trại, Mái đá làng Vành theo đúng quy định. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về giá trị di sản văn hóa Mường Hòa Bình và nền "Văn hóa Hòa Bình” tới nhân dân và bạn bè quốc tế; trong đó quan tâm nghiên cứu việc lập hồ sơ, đệ trình UNESCO ghi danh vào di sản thế giới.

"Tiếp tục tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình nhằm giới thiệu hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, các điểm du lịch và bản sắc văn hóa các dân tộc của vùng đất Tây Bắc hùng vĩ; quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng; qua đó, tôn vinh, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch của tỉnh Hòa Bình…" - Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh. 

Việc tổ chức thành công Tuần Văn hóa-Du lịch sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, điểm du lịch và bản sắc văn hóa các dân tộc; quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, qua đó, tôn vinh, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch của Hòa Bình.

Tại sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long cho biết, tỉnh xác định văn hóa là 1 trong 5 đột phá chiến lược và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

tinh hoa binh nhan bang xep hang di tich quoc gia dac biet hinh 2

Màn hát múa đặc sắc "Bốn Mường khoe sắc” với tổng số hơn 230 nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn.

Cùng với đó là hình thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn về nền “Văn hóa Hòa Bình,” để di sản mãi trường tồn và lan tỏa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng phát triển đất nước, kinh tế-xã hội của địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Hòa Bình diễn ra từ ngày 15-23/11 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Trong đó có Lễ Cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà; Triển lãm ảnh nghệ thuật năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp Văn hóa-Du lịch tỉnh Hòa Bình”; tham quan các điểm du lịch trên khu du lịch hồ Hòa Bình; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Đêm hội rượu cần; Diễn đàn Nông nghiệp với chủ đề: “Khuyến nông gắn với du lịch nông nghiệp, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”; Lễ hội cá, tôm sông Đà lần thứ hai năm 2024; Giải thi câu thể thao trên sông Đà và tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ thủy điện Hòa Bình…

tinh hoa binh nhan bang xep hang di tich quoc gia dac biet hinh 3

Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Hòa Bình diễn ra từ ngày 15-23/11 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn...

Tại Lễ khai mạc, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Đất Mường vào hội” với 3 chương: Âm vang sử thi "Đẻ đất đẻ nước," "Bản hòa ca xứ Mường" và "Đất Mường vào hội," mang đến các tiết mục nghệ thuật đặc biệt, sinh động, hấp dẫn, ngập tràn niềm tự hào, để lại ấn tượng sâu đậm cho hàng nghìn người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho tỉnh Hòa Bình.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: