Tỉnh Kon Tum yêu cầu thủy điện Đăk Đrinh khẩn trương lắp đặt trạm quan sát động đất

(CLO) Dù UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện lắp đặt các trạm quan sát động đất từ tháng 5/2022, nhưng đến nay Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh vẫn chưa thực hiện.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh khẩn trương lắp đặt 2 trạm quan sát động đất tại huyện Kon Plông theo chỉ đạo vào tháng 5/2022.

Trước đó, vào tháng 5 UBND tỉnh Kon Tum đã có ý kiến chỉ đạo theo dõi nhanh, chính xác tình hình động đất ở huyện Kon Plông và yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện lắp đặt thêm 5 trạm quan sát động đất theo kiến nghị của đoàn kiểm tra của Viện Vật lý địa cầu.

tinh kon tum yeu cau thuy dien dak drinh khan truong lap dat tram quan sat dong dat hinh 1

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông liên tục ghi nhận hàng trăm trận động đất

Trong đó, Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (chủ đầu tư thủy điện Thượng Kon Tum) lắp đặt 3 trạm, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh lắp 2 trạm. Tuy nhiên, đến nay Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh vẫn chưa tiến hành lắp đặt.

Vì vậy, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh lắp đặt ngay trạm quan sát động đất. Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị thuỷ điện Đăk Đrinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Thượng Kon Tum phối hợp với Viện Vật lý địa cầu theo dõi tình hình động đất, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng để được chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, 2 công ty cần theo dõi tình hình động đất tương ứng đến mực nước dâng hồ thủy điện báo cáo về Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh. Tổ chức tính toán ứng các trường hợp giả định với các cấp động đất khác nhau, các mực nước hồ để xây dựng quy trình tạm thời ứng phó.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông ghi nhận hàng trăm trận động đất. Các trận động đất trên địa bàn có cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 0 đến cấp 1, độ lớn chủ yếu dưới 4.5 độ richter.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: