Kon Tum: Dân thấp thỏm sống dưới chân những "túi bom nước”

(CLO) Những năm gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều tác động nghiêm trọng của các công trình thủy điện ở tỉnh Kon Tum phá hại đến tài nguyên rừng, hoa màu và tài sản của bà con trên địa bàn.

Trước đó, mùa mưa lũ năm 2020 hàng loạt thuỷ điện nằm trên dòng sông Đăk Psi xả lũ gây ngập nặng cho vùng hạ du, đặc biệt là đoạn qua xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, Kon Tum). Nhiều hoa màu, cây cối và các vườn cà phê đang vào mùa thu hoạch bị chìm trong biển nước. Dòng cát cũng theo dòng nước lũ tràn về vùi lấp ruộng vườn của người dân.

Cơ quan chức năng xác định Thủy điện Đăk Psi 5 đã xả lũ gây ngập lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời yêu cầu thủy điện tiến hành đền bù, hỗ trợ những thiệt hại cho các hộ dân.

kon tum dan thap thom song duoi chan nhung tui bom nuoc hinh 1

Nhiều diện tích hoa màu, cây cối của người dân xã Đăk Pxi bị nhấn chìm trong biển nước. Dòng cát cũng theo dòng nước lũ tràn về vùi lấp ruộng vườn của người dân

Đến nay, các công ty thủy điện trên địa bàn đã hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng trên với tổng 1,7 tỷ đồng. Hiện còn hơn 10 hộ dân chưa đồng ý với mức đền bù mà bên thủy điện đưa ra.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Nam (thôn 5, xã Đăk Pxi) cho biết: “Đợt thủy điện xả lũ vào năm 2020 đã nhấn chìm hơn 1.200 cây cà phê của gia đình. Nước lũ rút thì cát cũng phủ trắng cả mảnh vườn. Qua nhiều lần phản ánh, các công trình thủy điện đã hỗ trợ, đền bù khoảng 400 triệu cho gia đình”.

“Cứ mỗi khi nghe mùa mưa lũ về là người dân sống dưới vùng hạ du như chúng tôi lại thấp thỏm, lo lắng. Tuy nhiên, sống dưới chân thủy điện thì gia đình cũng chấp nhận. Tôi mong chính quyền địa phương, thủy điện cần có những phương án xả lũ hợp lý, thông báo kịp thời đến người dân để đảm bảo tính mạng và tài sản, nhất là mùa mưa lũ”.

kon tum dan thap thom song duoi chan nhung tui bom nuoc hinh 2

Người dân sống dưới các công trình thủy điện ở Kon Tum thấp thỏm lo ngại những "túi bom nước" mỗi mùa mưa lũ

Theo ông Phan Văn Học – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, trên thượng nguồn của xã đang có khoảng 6 công trình thủy điện nên vào mùa mưa lũ, chính quyền đều rất lo lắng cho hoa màu, tài sản của bà con.

“Mỗi lúc bão vào, chính quyền đều phân công trực 100%, thành lập các tổ lưu động bám lại các làng dọc sông để nắm tình hình nước lên và hỗ trợ bà con di dời tài sản lên cao. Bên cạnh đó xã luôn phối hợp chặt chẽ với thủy điện để nắm việc xả lũ để kịp thời thông báo cho bà con. Những khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở, xã cũng xây dựng phương án để đưa đến khu tái định cư”, ông Học thông tin thêm.

kon tum dan thap thom song duoi chan nhung tui bom nuoc hinh 3

Một góc diện tích rừng bị chết do thủy điện Thượng Kon Tum tích nước

Tương tự tại huyện Kon Plông, mới đây (5/2022) cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum xác định, việc tích nước lòng hồ, ngăn dòng chảy làm chết hơn 25 ha rừng (rừng nằm ngoài phạm vi thu hồi) trách nhiệm thuộc về Công ty Viễn Thám, Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (chủ đầu tư thủy điện Thượng Kon Tum) và các tổ chức, cá nhân trong việc giám sát, thẩm định hồ sơ trước khi trình UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt đối với diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng.

kon tum dan thap thom song duoi chan nhung tui bom nuoc hinh 4

Cánh rừng nguyên sinh quanh lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum hoang tàn, cây rừng "chết trắng"

Cũng trên địa bàn Kon Tum, người dân ở vùng hạ du ở các xã Tân Lập, Đăk Ruồng…(huyện Kon Rẫy) sống dọc dòng sông Đăk Snghé nhiều năm nay luôn phải chịu cảnh mùa nắng thì dòng sông khát khô, thiếu nước tưới. Mùa mưa, nước lũ từ trên thượng nguồn là ùn ùn đổ về, nhấn chìm mùa màu, ruộng vườn khắp hai bên dòng sông.

Khi nghe có bão vào, bà con sống ở vùng trũng, ven sông Đăk Snghé lại tất bật dọn đồ lên ở ké nhà người thân. Ghi nhận trên địa bàn huyện Kon Rẫy đang có hơn 1.000 hộ dân sống ở hạ du, gần khu vực sông, suối thuộc diện ảnh hưởng mỗi khi mưa bão về.

Ông Nguyễn Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết: “Mỗi khi mưa lũ, chúng tôi thường xuyên vận động người dân sống ở vùng hạ du đề cao tinh thần phòng, chống thiên tai. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các thủy điện để giám sát việc xả lũ, điều tiết nước nhằm tránh việc gây ngập úng cho người dân vùng hạ du”.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 80 công trình thủy điện. Những hệ luỵ mà thuỷ điện gây ra không chỉ thay đổi hệ sinh thái mà còn làm xáo trộn cuộc sống của người dân khu vực hạ du của các công trình mỗi khi thủy điện xả lũ.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: