Tinh thần đoàn kết dân tộc lan tỏa trong chương trình nghệ thuật 'Tự hào là người Việt Nam'

(CLO) Tối 17/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" được tổ chức tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và gần 30.000 khán giả Thủ đô.

z6917024412668_a7426b21893b7a107d6574891c76e420-32bad081f20bc9dcfb3db40f361b5f5b.jpeg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình nghệ thuật 'Tự hào là người Việt Nam'.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” là một trong những hoạt động cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoạt động nhằm góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sỹ cả nước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; lan tỏa sâu rộng sự đoàn kết một lòng của người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và người Việt Nam ở nước ngoài; từ đó củng cố niềm tin, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến và ý chí quyết tâm xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

“Tự hào là người Việt Nam” không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị tư tưởng sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chương trình đã trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim Việt Nam, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt.

“Tự hào là người Việt Nam” được dàn dựng theo 3 chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam; Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam. Thiết kế sân khấu của chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất.

z6916846407623_758257691d5a5546f2c6d87bb0db65e3.jpeg
Gần 30.000 khán giả Thủ đô kéo về Quảng trường SVĐ Mỹ Đình xem trực tiếp chương trình nghệ thuật "Tự hào là người Việt Nam".

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như: Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, nhóm Oplus... cùng sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

Những màn trình diễn thăng hoa, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật đầy mê đắm và tự hào; tái hiện những trang sử vàng, khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và khơi dậy khát vọng tự hào dân tộc.

z6916950002936_2b3175cdd76982eec971782cc3952f9f.jpeg
Chương trình là “bữa tiệc nghệ thuật” cùng những màn trình diễn thực cảnh công phu, hệ thống âm thanh ánh sáng - visual đỉnh cao...

Chương trình là “bữa tiệc nghệ thuật” cùng những màn trình diễn thực cảnh công phu, hệ thống âm thanh ánh sáng - visual đỉnh cao; kết hợp những tác phẩm âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đến trải nghiệm mãn nhãn, thăng hoa giữa nghệ sĩ và khán giả.

“Tự hào là người Việt Nam" được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc, âm thanh và ánh sáng hòa quyện thành một bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng. Chương trình cũng có nhiều yếu tố bất ngờ dành cho khán giả, mang đến một đêm nghệ thuật mãn nhãn, kết nối những trái tim yêu Tổ quốc.

Ca sĩ Tùng Dương mang đến niềm xúc động và tự hào trào dâng với ca khúc "Tiến quân ca". Đặc biệt, dàn đại hợp xướng của 200 nghệ sĩ và hơn 30.000 khán giả cùng hòa giọng đã nâng cánh cho giọng hát khỏe khoắn, hào sảng, đi sâu vào tâm thức người nghe để mỗi trái tim đều vỡ òa trong tình đoàn kết chung dòng máu Lạc Hồng.

z6916969627925_55342b857204bcf32881350f66bd428a.jpeg
Divo Tùng Dương trình diễn tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Trong khi đó, ca khúc "Tình yêu đất nước" do anh song ca với Dương Hoàng Yến lại dạt dào cảm xúc, khiến mỗi người đều như thấy nam ca sĩ đang nói hộ lòng mình.

Ca sĩ Hòa Minzy mang đến phần biểu diễn đầy cảm xúc qua tiết mục "Nỗi đau giữa hòa bình, Khát vọng" và đặc biệt là ca khúc "Quê hương" của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch. Phần thể hiện của nữ ca sĩ chứa chan tình cảm khiến khán giả xúc động, hát theo say mê.

Là người Việt Nam, biết bao thế hệ đã đi qua những tháng năm hào hùng để dựng nên hình hài của đất nước độc lập, tự do. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, vượt qua chiến tranh, đói nghèo và biết bao chông gai, thử thách song dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục, chưa bao giờ chùn bước.

"Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là lời khẳng định về nguồn cội, mà còn là niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S với lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước - nơi mỗi con sông, ngọn núi đều in dấu những câu chuyện lịch sử oai hùng.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: