TKV sản xuất vượt kế hoạch, củng cố mục tiêu Chính phủ giao

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Sản lượng than sạch năm 2025 của Tập đoàn này dự kiến vượt 2 triệu tấn, tạo dư địa tăng trưởng và củng cố mục tiêu Chính phủ giao.

TKV cho biết: Tháng 11/2025, các phong trào thi đua lao động sản xuất của tập thể cán bộ và người lao động TKV được đẩy mạnh với tinh thần đoàn kết lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11) và phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2025.

Sản lượng khai thác vượt mức kế hoạch

Sản lượng sản xuất của TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng. Dự kiến cả năm chỉ tiêu than sạch vượt kế hoạch 2 triệu tấn đáp ứng mực tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

media.tapchikinhtetaichinh.vn-w1480-images-upload-2025-08-29-_tkv-1.jpg
Khai thác than. Ảnh: CP

Trong tháng 11, hoạt động sản xuất than tranh thủ thời tiết thuận lợi để khai thác, chế biến, pha trộn than, hầu hết các đơn vị của Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng khai thác, chế biến so với kế hoạch điều hành tháng.

Sản lượng khai thác ước thực hiện 3,1 triệu tấn than, bằng 102,8% kế hoạch tháng; lũy kế 11 tháng ước đạt 35,7 triệu tấn, bằng 104,3% cùng kỳ. Than sạch sản xuất ước thực hiện 3,23 triệu tấn, bằng 101,2% kế hoạch tháng; lũy kế 11 tháng ước đạt 35,3 triệu tấn, bằng 101,7% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ ước đạt 3,35 triệu tấn, lũy kế ước tiêu thụ 39,84 triệu tấn…

Các chỉ tiêu điện sản xuất, alumin, đồng, kẽm, sản xuất, tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất cơ khí và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác trong tháng 11 hoạt động ổn định. Sản xuất alumina ước thực hiện 113 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch tháng, lũy kế ước đạt 1,3 triệu tấn, bằng 100,8% kế hoạch năm và bằng 102,8% so với cùng kỳ.

Tiêu thụ alumina ước đạt 112,6 nghìn tấn, bằng 103,0% kế hoạch tháng, lũy kế ước tiêu thụ 1,3 triệu tấn. Sản xuất tinh quặng đồng ước đạt 4,5 nghìn tấn, bằng 112,5% kế hoạch tháng; lũy kế ước đạt 90,2 nghìn tấn, bằng 101,1% kế hoạch năm.

Tiêu thụ ước đạt 2,5 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch tháng; lũy kế ước đạt 30,2 nghìn tấn, bằng 100,3% so với cùng kỳ. Sản xuất đồng tấm ước đạt 2,6 nghìn tấn, bằng 103,2% kế hoạch tháng; lũy kế 11 tháng ước đạt 29 nghìn tấn, bằng 100,4% so với cùng kỳ… Sản xuất điện tháng 11 ước đạt 812 triệu kWh; lũy kế 11 tháng ước đạt 9,1 tỷ kWh, bằng 105,9% so với cùng kỳ.

Nhờ đó, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 11 ước đạt 11,756 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đầu năm ước đạt 146,75 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 1,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng ước đạt 22,63 nghìn tỷ đồng.

Tăng sản xuất, tăng tiêu thụ

Lãnh đạo Tập đoàn TKV dự kiến: Trong tháng 12/2025, tình hình kinh tế - chính trị khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và các ngành sản xuất trong nước cũng như với hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV. Dự báo tháng 12 rét đậm bắt đầu xuất hiện ở Bắc Bộ, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với mưa lớn, lũ muộn và triều cường dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng....

Vì vậy, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2025 với một số chỉ tiêu chính như: sản lượng khai thác 2,69 triệu tấn than; than sạch sản xuất 3,33 triệu tấn; tiêu thụ tối thiểu 4,16 triệu tấn than. Tập đoàn cũng sản xuất 131 nghìn tấn alumina, tiêu thụ dự kiến 140 nghìn tấn. Đồng thời, sản xuất 1,07 tỷ kWh điện; 4,1 nghìn tấn thuốc nổ; cung ứng thuốc nổ 6,85 nghìn tấn. Sản xuất 8,3 nghìn tấn Amon Nitrat; tiêu thụ 13,3 nghìn tấn...Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 12/2025 dự kiến đạt 14,62 nghìn tỷ đồng.

Ảnh màn hình 2025-12-01 lúc 18.39.14
Công nhân ngành than dưới hầm lò. Ảnh: CP

Để hoàn thành nhiệm vụ tháng 12, trong bối cảnh có nhiều thách thức đan xen, Tập đoàn chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tiếp tục triển khai duy trì ổn định các phương án khai thác than, chủ động triển khai các biện pháp tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn, bảo vệ than lưu kho; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo công tác an toàn, môi trường, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ; mở rộng thị trường tiêu thụ than cả trong nước và xuất khẩu để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiêu thụ than năm 2025 ở mức cao nhất.

Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản tiếp tục duy trì sản xuất ổn định các mỏ khai thác khoáng sản, các nhà máy sản xuất. Đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Từ đó, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch điều hành tăng trưởng năm 2025 đã ban hành; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: