Tổ chức nhân quyền cáo buộc Israel vi phạm 'tội ác chống lại loài người'

(CLO) Theo báo cáo mới của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), Israel đã tiến hành một chiến dịch cưỡng ép di dời hàng loạt người Palestine tại Gaza, có thể cấu thành "tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người".

Báo cáo dài 154 trang, công bố bởi tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ vào ngày thứ Năm, mô tả chi tiết hơn 13 tháng tàn phá rộng khắp tại Gaza.

Bài liên quan

LHQ: Tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình Lebanon là tội ác chiến tranh

Liên hợp quốc: Các vụ giết người quy mô lớn ở Gaza là tội ác chống lại loài người

LHQ: Thương vong trong chiến dịch giải cứu con tin của Israel có thể là tội ác chiến tranh

Liên hợp quốc quy trách nhiệm cho Israel nếu xảy ra tội ác chiến tranh ở Gaza

Theo Liên hợp quốc, đã có khoảng 1,9 triệu người Palestine bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, chiếm hơn 90% dân số của vùng lãnh thổ này.

Trong thông cáo báo chí, HRW cáo buộc lực lượng Israel tiến hành các vụ phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng dân sự có kiểm soát nhằm tạo các "vùng đệm" và "hành lang an ninh" mà người Palestine có khả năng sẽ không thể quay lại.

Nadia Hardman, nhà nghiên cứu về quyền tị nạn của HRW cho biết: “Chính phủ Israel không thể tuyên bố bảo vệ người Palestine khi giết hại họ trên đường sơ tán, đánh bom các khu vực an toàn, và cắt đứt nguồn cung cấp lương thực, nước và dịch vụ vệ sinh”.

Israel đã nhiều lần bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong chiến dịch quân sự tại Gaza, và Hamas cũng đối mặt với cáo buộc tương tự. Trong tháng 10, một cuộc điều tra của Liên hợp quốc đã kết luận rằng Israel có chính sách “cố ý” phá hủy hệ thống y tế của Gaza, điều có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố rằng Israel không có ý định chiếm đóng Gaza vĩnh viễn hay buộc cư dân nơi đây phải di dời. Tuy nhiên, một số bộ trưởng Israel, bao gồm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, đã công khai ủng hộ ý tưởng thúc đẩy việc cư dân Gaza rời khỏi nơi này.

Báo cáo của HRW kêu gọi các quốc gia ngừng bán vũ khí cho Israel và áp đặt các lệnh trừng phạt để thúc đẩy nước này tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế bảo vệ dân thường. Tổ chức này cũng đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra cáo buộc cưỡng ép di dời người Palestine như một tội ác chống lại nhân loại.

Hồng Hạnh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: