Tòa án liên bang có thể ra phán quyết buộc tội ông Trump kích động bạo lực

Thứ sáu, 08/01/2021 06:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một công tố viên liên bang hàng đầu ở Washington đã không loại trừ khả năng buộc tội Tổng thống Trump liên quan đến việc kích động bạo lực tại Điện Capitol, CNBC News đưa tin hôm thứ Năm (7/1).

Tổng thống Donald Trump có thể phải đối mặt với cáo buộc kích động bạo lực - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump có thể phải đối mặt với cáo buộc kích động bạo lực - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ đã bị những người ủng hộ ông Donald Trump bao vây vào chiều thứ Tư (6/1), sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi công dân tiếp tục đấu tranh cho cái mà ông gọi là kết quả hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020.

Luật sư Michael Sherwin cho biết, Bộ Tư pháp đã sẵn sàng khởi tố bất kỳ ai chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, nơi ít nhất bốn người chết trong bối cảnh hỗn loạn. Một trong những nạn nhân được xác định là một nữ cựu binh Lực lượng không quân, bị một cảnh sát bắn ở bên trong sảnh tòa nhà Quốc hội.

“Tôi không muốn nghe như một kỷ lục bị phá vỡ. Chúng tôi đang xem xét tất cả các tác nhân ở đây”, luật sư Sherwin nói trước câu hỏi liệu Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với các cáo buộc tiềm ẩn hay không. "Bất kỳ ai có vai trò và nơi có bằng chứng phù hợp với tội phạm".

Những người biểu tình đã xâm phạm Điện Capitol khi quốc hội chứng nhận chiến thắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 đang được tiến hành, buộc các nhà lập pháp phải tạm dừng cuộc họp và rời khỏi tòa nhà, với một số người trong số họ phải vào nơi trú ẩn khẩn cấp.

Kêu gọi luận tội gia tăng 

Các sự kiện diễn ra sau vụ bạo động ở Điện Capitol là những nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Trump, bao gồm cả thông qua việc viện dẫn Tu chính án thứ 25, theo đó sẽ loại bỏ ông Trump khỏi vị trí quyền lực và đưa Phó Tổng thống Mike Pence lên thay thế, hoặc bằng cách khởi động thủ tục luận tội Tổng thống Mỹ.

Ý tưởng luận tội đã được Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy lên tiếng.

“Nếu Phó Tổng thống và Nội các từ chối đứng lên, Quốc hội nên triệu tập lại để luận tội tổng thống”, Thượng nghị sĩ Schummer nói hôm thứ Năm (7/1).

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler đã lên Twitter để ủng hộ một "bản luận tội ngay lập tức" đối với Tổng thống Trump, nói thêm rằng các bài báo luận tội nên được đưa trực tiếp lên Hạ viện.

Tuy nhiên, ý tưởng đưa ra một cuộc luận tội đã không có được sự tán đồng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, người ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Sau cuộc bao vây tòa nhà Quốc hội Mỹ, quyền giám đốc Lầu Năm Góc Christopher Miller hôm thứ Năm (7/1) cho biết Bộ Quốc phòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ "theo lời tuyên thệ nhậm chức của chúng tôi", và sẽ thực hiện "quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình" cho ông Biden.

Giữa những lời kêu gọi về việc luận tội Tổng thống, The New York Times trích dẫn các nguồn giấu tên rằng ông Trump đã đề nghị với các trợ lý khả năng tha thứ cho mình về bất kỳ tội nào, nhưng không rõ liệu ông có thảo luận về vấn đề này do tình hình bất ổn trên Đồi Capitol hay không.

Trong khi đó, New York Times và Business Insider đưa tin rằng ông Mike Pence phản đối việc sử dụng Tu chính án thứ 25 để phế truất Tổng thống Trump trước nhiệm kỳ.

Các sự kiện hôm thứ Tư (6/1) cũng đã khiến một số đảng viên Đảng Cộng hòa xem xét lại ý định trước đây của họ để ủng hộ thách thức của ông Trump đối với chứng nhận phiếu đại cử tri. Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler nói, "những sự kiện xảy ra ngày hôm nay đã buộc tôi phải xem xét lại”.

Một số quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cũng đã thông báo họ sẽ từ chức hoặc sẽ làm như vậy, bao gồm ông Mick Mulvaney, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Trump, người nói với CNBC rằng ông từ chức vị trí đặc phái viên Mỹ tại Bắc Ireland.

Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ Elaine Chao, vợ của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell, đã tuyên bố từ chức hôm thứ Năm (7/1), nói rằng "đất nước của chúng ta đã trải qua một sự kiện đau thương và hoàn toàn có thể tránh được khi những người ủng hộ tổng thống xông vào tòa nhà Capitol sau một cuộc biểu tình mà ông đã phát biểu".

Những người khác đã quyết định rời chính quyền Trump bao gồm Stephanie Grisham, cựu chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Melania Trump; Matt Pottinger, phó cố vấn an ninh quốc gia; Sarah Matthews, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng; Anna Cristina "Rickie" Niceta, thư ký xã hội tại Nhà Trắng; Ryan Tully, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề châu Âu và Nga; Tyler Goodspeed, quyền Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng; và John Costello, phó trợ lý thư ký về tình báo và an ninh tại Bộ Thương mại.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h