Tòa án Tối cao Mỹ bác sắc lệnh bỏ quyền công dân theo nơi sinh

(CLO) Ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra một phán quyết mang tính lịch sử khi bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh cho con cái của những người nhập cư không giấy tờ và cư dân tạm trú.

Với tỷ lệ phiếu 6-3, các thẩm phán đã khẳng định rằng Hiến pháp Mỹ đảm bảo quyền công dân cho hầu hết trẻ em sinh ra trên lãnh thổ quốc gia này, bất kể tình trạng nhập cư của cha mẹ các em.

Phán quyết này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực tái định nghĩa quyền công dân của chính quyền ông Trump. Sắc lệnh số 14160, được ký vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của ông (20/1/2025), đã chỉ đạo các cơ quan Chính phủ Mỹ không công nhận trẻ em sinh ra từ cha mẹ không có quyền cư trú hợp pháp hoặc chỉ có thị thực tạm thời, là công dân Mỹ.

Trong ý kiến đại diện cho đa số, Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts khẳng định rằng Tu chính án thứ 14 đã quy định rõ ràng rằng tất cả những người sinh ra tại Mỹ và tuân thủ thẩm quyền tài phán của nước này đều là công dân Mỹ. Theo ông, các nhà soạn thảo Hiến pháp đã đưa ra lời hứa đó cho "mọi người tự do sinh ra trên vùng đất này" và Tòa án đang tiếp tục giữ vững lời hứa đó.

screenshot-2025-05-17-at-11.12.37.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng.

Mặc dù sắc lệnh bị bác bỏ, sự chia rẽ giữa các thẩm phán là rất rõ ràng. Thẩm phán Brett Kavanaugh dù đồng ý rằng sắc lệnh của ông Trump là bất hợp pháp nhưng lại dựa trên lý do sắc lệnh này vi phạm luật liên bang hiện hành thay vì vi phạm Hiến pháp. Quan điểm này của ông có thể mở đường cho Quốc hội Mỹ trong tương lai thay đổi luật để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự không hài lòng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social. Ông gọi quyết định của Tòa án là “quá tệ cho Đất nước chúng ta”.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng việc đảo ngược một phán quyết dựa trên Hiến pháp thông qua luật thường là không thể, và việc sửa đổi Hiến pháp đòi hỏi sự đồng thuận cực lớn từ hai phần ba số phiếu ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ hoặc từ các cơ quan lập pháp tiểu bang.

Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump đã coi việc xóa bỏ quyền công dân theo nơi sinh là một trọng tâm trong chính sách nhập cư cứng rắn của mình. Ông thậm chí đã trực tiếp tham gia buổi tranh tụng tại Tòa án vào ngày 1/4, một hành động chưa từng có tiền lệ đối với một tổng thống đương nhiệm.

Quyết định này mang lại sự an tâm cho ước tính khoảng 150.000 đến hơn 250.000 trẻ em sinh ra tại Mỹ mỗi năm có cha mẹ là người nhập cư không giấy tờ hoặc tạm trú. Nếu sắc lệnh của ông Trump được thực thi, những trẻ em này sẽ không được cấp các giấy tờ tùy thân, không được nhập học hoặc tiếp cận các dịch vụ y tế như những công dân bình thường.

Các tổ chức dân quyền và Đảng Dân chủ đã nhiệt liệt chào đón phán quyết này. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), đơn vị đại diện cho các nguyên đơn trong vụ kiện, gọi đây là một "chiến thắng lớn" khẳng định lời hứa căn bản của nước Mỹ. Trong khi đó, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội bày tỏ sự thất vọng, cho rằng quy định này đã bị lạm dụng trong những năm gần đây bởi những người chỉ đến Mỹ để sinh con nhằm hưởng lợi từ hệ thống phúc lợi xã hội.

Xem thêm

Chim ở Ukraine dùng cáp quang UAV để làm tổ

Chim ở Ukraine dùng cáp quang UAV để làm tổ

(CLO) Một tổ chim nhỏ được đan xen từ cỏ và cáp quang đã được phát hiện gần tiền tuyến tại Ukraine, trở thành minh chứng cho thấy cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm đang làm thay đổi môi trường tự nhiên, theo nhận định của các nhà nghiên cứu.

Thế giới có thêm gần 1 triệu triệu phú USD trong năm 2025

Thế giới có thêm gần 1 triệu triệu phú USD trong năm 2025

(CLO) Tài sản cá nhân trên toàn cầu trong năm 2025 tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm, tạo ra gần 1 triệu triệu phú USD mới trên khắp thế giới, theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu thường niên do ngân hàng Thụy Sĩ UBS công bố ngày 30/6.

Cỡ chữ bài viết: