Tòa án Tối cao Mỹ bác thuế quan 'đối ứng', ông Trump công bố mức thuế mới 10%

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 20/2 đã nhanh chóng thay thế các mức thuế quan "đối ứng" bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ bằng mức thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời 10% trong 150 ngày.

Trong một cuộc họp báo, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, các loại thuế này sẽ được cộng thêm vào các loại thuế hiện hành. Chúng sẽ thay thế một phần các loại thuế “đối ứng” từ 10% đến 50% mà ông Trump từng áp đặt vào đầu năm 2025 theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 mà Tòa án Tối cao đã tuyên bố là bất hợp pháp.

Sau đó, trên kênh Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng ông đã ký một sắc lệnh áp thuế đối với tất cả các quốc gia "và sắc lệnh này sẽ có hiệu lực gần như ngay lập tức".

Điều khoản 122, một điều khoản chưa từng được sử dụng, cho phép Tổng thống Mỹ áp đặt thuế quan lên tới 15% trong tối đa 150 ngày đối với bất kỳ quốc gia nào để giải quyết các vấn đề "lớn và nghiêm trọng" về cán cân thanh toán. Sau 150 ngày, Quốc hội Mỹ cần phải phê duyệt việc gia hạn.

Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì thuế quan "đối ứng" bị Tòa án Tối cao bác bỏ. Ảnh: Nhà Trắng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, cho biết mức thuế 10% mới và các mức thuế quan có thể được tăng cường theo điều khoản 301 về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và điều khoản 232 về an ninh quốc gia sẽ dẫn đến doanh thu thuế quan của Mỹ gần như không thay đổi trong năm 2026.

"Chúng ta sẽ quay trở lại mức thuế quan như cũ đối với các quốc gia. Chỉ là cách thức sẽ ít trực tiếp hơn và phức tạp hơn một chút", ông Bessent nói với Fox News, đồng thời cho biết thêm rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã làm giảm khả năng đàm phán của ông Trump với các đối tác thương mại.

Ông Trump cho biết chính quyền Mỹ cũng đang khởi xướng một số cuộc điều tra mới nhắm vào từng quốc gia cụ thể theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 "để bảo vệ đất nước chúng ta khỏi các hành vi thương mại không công bằng của các quốc gia và công ty khác".

Theo ước tính do các nhà kinh tế của Penn-Wharton Budget Model, phán quyết của Tòa án Tối cao khiến khoảng 175 tỷ đô la doanh thu thuế quan thu được trong năm qua có thể phải được hoàn trả.

Khi được hỏi liệu ông có hoàn trả thuế “đối ứng” hay không, ông Trump nói rằng "tôi đoán là việc này phải được đưa ra tòa trong hai năm tới", một câu trả lời cho thấy rằng một quy trình hoàn trả nhanh chóng và tự động khó có thể xảy ra.

Phát biểu tại Dallas, ông Bessent nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng vì Tòa án Tối cao không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về việc hoàn tiền, nên vấn đề đó "đang gây tranh cãi", và nói thêm: "Tôi cho rằng việc này có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: