Toàn bộ 2,5 tỷ đồng thu được từ phiên đấu giá trong Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ

(CLO) Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Sự kiện có 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Thế giới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam, là hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết toàn cầu.

1j5a9092.jpg
Bức tranh "Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng'' thuộc về một đại diện của SHB và T&T - đơn vị tài trợ cho chương trình thắng đấu giá 1 tỷ đồng.

Lễ khai mạc và bế mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như: Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các buổi lễ đều kết hợp các tiết mục nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping là sự hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới”.

Điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 chính là show thời trang "Bước chân Di sản" diễn ra tối 11/10/2025 tại sân khấu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Show diễn giới thiệu tới công chúng Việt Nam và quốc tế gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia với sự tham gia trình diễn của những gương mặt nổi tiếng như: siêu mẫu Hạ Vy, diễn viên Quỳnh Nga, Quỳnh Kool, MC Vân Hugo, người mẫu Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Giáng Son, hoa hậu Trần Bảo Ngọc, 2 đại sứ đặc mệnh toàn quyền biểu diễn là Thụy Sĩ, Pakistan và các người mẫu. Đây có thể nói là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

14.jpg
Màn trình diễn của các vị phu nhân Đại sứ Séc, Nhật Bản, Ukraine và Mỹ... với bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam trong “Bước chân di sản’’.

Với sự dẫn dắt của MC Kim Nguyên Bảo và MC Khánh Vy - người vốn quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" trên VTV, "Bước chân Di sản" đưa người xem qua cuộc hình trình của di sản và văn hoá, "xuyên không" qua nhiều quốc gia. Kinh nghiệm đạo diễn các show diễn quy mô lớn giúp Hoàng Công Cường mang tới tầm vóc cho "Bước chân di sản". Với hình ảnh mãn nhãn khi kết hợp công nghệ 3D mapping và âm thanh, ánh sáng sân khấu hiện đại, "Bước chân di sản" nâng tầm và không thua kém bất cứ show thời trang quốc tế lớn nào.

Như một lời chào từ nước chủ nhà đúng dịp Thủ đô vừa kỷ niệm 71 năm giải phóng, bộ sưu tập mang tên “HaNoi in Hà Nội" của nhà thiết kế Vũ Việt Hà được chọn mở màn ngay sau màn múa "Lụa là". Liên khúc “Welcome Vietnam - Hello Vietnam - Dáng em lụa là” được chọn làm nhạc nền cho bộ sưu tập với sự trình diễn của nghệ sĩ violin Thu Huyền, ca sĩ Lê Trang - Lê Anh…

Kế tiếp chương trình là bộ sưu tập “Heritage in Hà Nội” của nhà thiết kế Anh Thư - thương hiệu áo dài Ngân An là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Những họa tiết gốm Bát Tràng, chiếc nón lá, và hình ảnh hồn sen thanh khiết gợi nhắc vẻ đẹp Việt trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, tái hiện chiều sâu văn hóa đất kinh kỳ với sự tham gia của 4 phu nhân đến từ đại sứ quán Mỹ - Séc - Nhật Bản, Ukraine, hoa hậu Trần Bảo Ngọc và các người mẫu thể hiện cầu nối văn hoá và di sản giữa Việt Nam và bạn bè 5 châu.

Tiết mục nghệ thuật "Qua miền di sản" được đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng khéo léo với sự kết hợp của hàng loạt ca khúc mang đậm bản sắc văn hoá Việt các vùng miền với "Nét duyên Kinh Bắc", "Đêm hoa đăng", "Cô Ba Saigon”…do các ca sĩ Lê Anh và Lê Trang thể hiện cùng vũ đoàn. Phần hình ảnh công phu được thể hiện qua công nghệ mapping mang đến một tiết mục quá mãn nhãn và độc đáo, vừa thể hiện nét đẹp văn hoá của Việt Nam, vừa thể hiện được sự giao thoa với quốc tế.

11(1).jpg
Cục trưởng Xuân Bắc và NSND Tự Long khuấy động màn đấu giá.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 chính là phần trình diễn bộ sưu tập truyền thống của 19 nước đến từ châu Á, Âu, Phi, Mỹ của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế mang đến không gian lễ hội đầy màu sắc, âm nhạc và thắm đượm tình hữu nghị. Các khách mời quốc tế cũng được dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ phục Việt và áo dài gồm bộ sưu tập "Dệt hoạ Vân Yên - Mị xiêm y", "Thăng Long - dấu thời gian", "Nguyệt hoa".

Phần được chờ đợi nhất chính là màn đấu giá 5 bộ trang phục đẹp nhất trong đêm diễn và đấu giá vật phẩm là bình gốm ‘’Mẹ và con’’, chuỗi vòng ngọc trai…Trong đó, bức tranh khổ lớn ‘’Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng’’ của hoạ sĩ Ngô Bá Hoàng dưới sự dẫn dắt giá sôi nổi của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc đã được một đại diện của SHB và T&T - đơn vị đồng hành tài trợ cho chương trình thắng đấu giá với số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá của chương trình là 2,5 tỷ đồng sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhất của chương trình mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

9.jpg
Đạo diễn Hoàng Công Cường trong màn đấu giá chuỗi vòng ngọc trai.

Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ Lễ hội Văn hóa Thế giới năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội quy tụ 48 quốc gia - nơi hội tụ rất nhiều câu chuyện tại Hoàng Thành Thăng Long để quảng bá văn hoá các nước. Đêm khai mạc với phần trình diễn mãn nhãn đã giới thiệu di sản văn hoá của Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh đó có sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế trong “Bước chân di sản’’ mang tới cho khán giả không khí tự hào.

Qua lễ hội lần này, khán giả quốc tế hiểu về hành trình văn hoá, lịch sử của Việt Nam và nơi đây sẽ là địa chỉ du lịch để họ đặt chân khám phá.

24.jpg
22.jpg
Những màn trình diễn áo dài đặc sắc của các nghệ sĩ Việt Nam

Sự thành công của chương trình không thể không nhắc tới Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group - đơn vị đồng hành trách nhiệm, tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong của hai doanh nghiệp không chỉ gắn bó với sự phát triển kinh tế mà còn bền bỉ tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, hướng đến khát vọng đưa bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.

Từ ‘’concert quốc gia’’ VFest - Vietnam Today đến Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025, SHB và T&T Group không ngừng khẳng định trách nhiệm của những doanh nghiệp Top đầu trong hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước bằng trái tim văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945–2025), SHB đã khởi xướng chuỗi hoạt động mang chủ đề “Hạnh phúc là người Việt Nam” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt hôm nay.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: