Tốc độ sản xuất vắc xin của Mỹ nhanh hơn khi các gã khổng lồ dược phẩm chung tay

(CLO) Người khổng lồ dược phẩm Merck được cho là đang hợp tác để giúp sản xuất vắc xin COVID-19 mới do đối thủ cạnh tranh Johnson & Johnson ủy quyền. Theo các quan chức chính quyền cấp cao, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố “quan hệ đối tác lịch sử” vào cuối ngày thứ Ba (2/3).
Tốc độ sản xuất vắc xin của Mỹ nhanh hơn khi các gã khổng lồ dược phẩm chung tay. Ảnh: NYP

Tốc độ sản xuất vắc xin của Mỹ nhanh hơn khi các gã khổng lồ dược phẩm chung tay. Ảnh: NYP

Bài liên quan

Đức xem xét mở rộng tiêm vắc xin COVID-19 cho người trên 65 tuổi

Hộ chiếu vắc xin của EU: Hợp lý nhưng có hợp tình?

Hai đối thủ của Đội tuyển bóng đá Việt Nam tiêm vắc xin Covid-19

Các quan chức Biden đã nói chuyện với Washington Post với điều kiện giấu tên cho biết, việc các gã khổng lồ hợp tác sẽ nhanh chóng thúc đẩy nguồn cung vắc xin tiêm một mũi của Johnson & Johnson.

Điều này xảy ra sau khi có tin tức rằng việc triển khai vắc xin Johnson & Johnson — loại thứ ba được liên bang phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ — sẽ chậm hơn so với dự đoán ban đầu.

Merck sẽ dành hai cơ sở tại Hoa Kỳ để sản xuất mũi tiêm Johnson & Johnson và sẽ được hỗ trợ bởi nguồn vốn từ Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, theo Nhà Trắng. Một trong những cơ sở của Merck sẽ sản xuất vắc xin mà các quan chức Biden cho biết có thể có khả năng tăng gấp đôi nguồn cung mà Johnson & Johnson có thể tự sản xuất. Cơ quan còn lại sẽ cung cấp dịch vụ “hoàn tất”, là quy trình sản xuất cuối cùng, trong đó vắc xin được cho vào lọ và đóng gói để phân phối.

Ngay từ sáng sớm nay (3/3), khoảng 3,9 triệu liều vắc xin Johnson & Johnson đã được chuyển ​​đến các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn nước Mỹ. Sau 3,9 triệu ban đầu này - đại diện cho toàn bộ nguồn cung của Johnson & Johnson - các quan chức của chính quyền Biden đã cảnh báo vào cuối tuần rằng có thể phải mất một thời gian nữa mới có thêm vắc xin Johnson & Johnson mới.

Năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã ký một hợp đồng trị giá 1 tỷ đô la với công ty, theo đó cam kết cung cấp tổng cộng ít nhất 100 triệu liều và 37 triệu liều vào cuối tháng Ba.

Sự hợp tác giữa Merck và Johnson & Johnson sẽ thúc đẩy việc sản xuất vắc xin tiêm một mũi, nhưng lịch trình khi nào sự trợ giúp đó sẽ đến vẫn chưa rõ ràng. Theo báo cáo từ Washington Post, có thể mất đến hai tháng để nhà máy “hoàn thiện” sẵn sàng hoạt động, và một vài tháng nữa để trang bị cho cơ sở khác, nơi sẽ sản xuất vắc-xin.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành Johnson & Johnson Alex Gorsky cho biết ông tin tưởng rằng công ty sẽ có thể thực hiện đúng cam kết đáp ứng các mục tiêu phân phối vắc xin của mình.

'Chúng tôi đã phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng tại Hoa Kỳ và Châu Âu và những nơi khác trên thế giới, và chúng tôi rất tự tin vào khả năng cung cấp 20 triệu liều thuốc vào cuối tháng 3 và 100 triệu liều thuốc trong nửa đầu năm nay", ông Gorsky cho biết sẽ đạt một tỷ liều vào cuối năm nay.

Vắc xin của Johnson & Johnson ra đời vào thời điểm quan trọng. Như Fortune đã đưa tin hôm thứ Hai, các chuyên gia cho biết việc tiêm chủng càng nhiều người càng tốt trong vài tuần tới sẽ là yếu tố quan trọng để giải quyết nguy cơ lớn nhất của đại dịch đang xảy ra: một loạt các biến thể COVID-19 đang gia tăng (một số trong số chúng nguy hiểm hơn hiện tại dòng trội), có thể thúc đẩy đại dịch bùng phát lần thứ tư.

Với sự giúp đỡ của các nhà máy sản xuất của Merck, nỗ lực phân phối vắc xin của Johnson & Johnson đã nhận được một sự thúc đẩy cần thiết. Công ty dược phẩm này có lịch sử sản xuất vắc xin hàng thế kỷ.

Tại Hoa Kỳ, Merck - xếp thứ 69 trong danh sách Fortune 500 - là nhà cung cấp duy nhất vắc xin phối hợp dành cho trẻ nhỏ để bảo vệ chống lại bệnh sởi, quai bị và rubella. Merck cũng sản xuất Gardasil và vào năm 2019, công ty đã giành được sự chấp thuận của FDA cho một loại vắc xin chống lại Ebola.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: