Tổng chưởng lý Mỹ bị cáo buộc che giấu tên cộng sự quyền lực của Epstein

(CLO) Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi bị cáo buộc che giấu tên cộng sự quyền lực của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein trong phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm 11/2.

Dân biểu Thomas Massie, một đảng viên Cộng hòa đến từ Kentucky, người đã giúp dẫn đầu nỗ lực yêu cầu công bố các tài liệu này, đã cáo buộc Bộ Tư pháp "thất bại nghiêm trọng" trong việc tuân thủ luật pháp khi đặt câu hỏi tại sao tên của tỷ phú Leslie Wexner lại bị xóa bỏ trong hồ sơ Epstein.

Về vấn đề này, bà Bondi cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã bỏ che tên Wexner trên tài liệu "trong vòng 40 phút" sau khi dân biểu Massie phát hiện ra vụ việc. Dân biểu Massie đáp lại "tôi đã mất bốn mươi phút để bắt quả tang" việc che giấu này.

Tổng chưởng lý Mỹ
Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Bà Bondi đã có một loạt các cuộc đối đầu gay gắt khác với các thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, những người bày tỏ sự thất vọng về lượng tài liệu liên quan đến Epstein mà bộ này đã biên tập và giữ lại.

Các nhà lập pháp Mỹ đã phàn nàn rằng việc che giấu thông tin trong các tài liệu dường như vượt quá phạm vi miễn trừ hạn chế được cho phép trong một đạo luật mà Quốc hội Mỹ đã thông qua gần như nhất trí vào tháng 11.

Wexner, cựu CEO và người sáng lập L Brands (công ty sở hữu Victoria's Secret), đã thuê Epstein làm quản lý tài chính cá nhân của mình từ những năm 1980. Ông cáo buộc Epstein sử dụng tiền của mình để mua bất động sản và hàng hóa, và cho biết ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein vào khoảng năm 2007, sau khi Epstein lần đầu tiên bị truy tố hình sự. Wexner phủ nhận việc biết về các hoạt động tội phạm của Epstein và chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi phạm tội nào.

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố đợt tài liệu mới nhất gồm hơn 3 triệu trang vào cuối tháng trước, thu hút sự chú ý trở lại đối với những cá nhân giàu có và quyền lực vẫn duy trì quan hệ với Epstein ngay cả sau khi ông ta bị kết tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên.

Bên cạnh giải thích, bà Bondi còn đáp trả những lời chỉ trích, đồng thời cáo buộc Đảng Dân chủ thờ ơ với các nạn nhân tội phạm trong khu vực bầu cử của họ và gọi người đứng đầu Đảng Dân chủ trong Ủy ban là một "luật sư hết thời".

Bà Bondi cho biết hơn 500 luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đã làm việc trong một thời gian gấp rút để xem xét khối lượng lớn tài liệu. Bà nói rằng bất kỳ việc tiết lộ danh tính nạn nhân nào đều là ngoài ý muốn.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: