Bộ trưởng Thương mại Mỹ thừa nhận đến hòn đảo của Epstein

(CLO) Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vừa chính thức thừa nhận từng có mặt tại hòn đảo tư nhân của "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein vào năm 2012.

Lời thừa nhận này được đưa ra trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức ngày càng tăng từ giới chính trị gia Mỹ do những nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người.

Tại buổi điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 10/2, ông Howard Lutnick đã xác nhận sự việc diễn ra tại Little Saint James, hòn đảo ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ vốn bị coi là nơi Epstein thực hiện các hành vi buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Ông Lutnick cho biết: "Chúng tôi đã ăn trưa trên đảo, đó là sự thật, trong một giờ". Tuy nhiên, vị Bộ trưởng này nhấn mạnh rằng đây là một phần trong chuyến đi của gia đình ông và ông không hề có mối liên hệ mật thiết nào với Epstein.

Ông Lutnick giải thích thêm rằng khi đó ông đi cùng vợ, các con và những người giúp việc: "Chúng tôi đang trong một kỳ nghỉ gia đình". Khi được hỏi liệu có thấy bất kỳ điều gì bất thường trên đảo hay không, ông khẳng định chỉ thấy gia đình mình, một cặp đôi khác và các nhân viên làm việc cho Epstein.

Vị tỷ phú này tuyên bố chắc chắn trước Thượng viện Mỹ: "Trong suốt khoảng thời gian 14 năm, tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông ta. Tôi hầu như không có liên quan gì đến con người đó".

hak_0kdxoaafvft.jpeg
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ảnh: X/SteveScalise

Ông cho biết mình và Epstein chỉ là hàng xóm tại New York từ năm 2005 và lần tham quan nhà Epstein lúc đó đã khiến ông cảm thấy khó chịu đến mức quyết định sẽ không bao giờ tiếp xúc xã hội hay kinh doanh với con người này nữa.

Mặc dù ông Lutnick khẳng định sự trong sạch, các tài liệu mới được công bố đã làm dấy lên nghi ngờ về tính trung thực của ông. Các hồ sơ cho thấy ông Lutnick và Epstein dường như đã cùng đầu tư vào một công ty sau chuyến thăm đảo năm 2012 và vẫn duy trì liên lạc qua các trợ lý, trái ngược với khẳng định trước đó của ông rằng đã cắt đứt mọi mối quan hệ từ năm 2005.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia cáo buộc rằng ông Lutnick "đã nói dối về mối quan hệ của mình với Epstein". Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Schiff thẳng thắn tuyên bố: "Lutnick không có tư cách làm Bộ trưởng Thương mại của chúng ta, và ông ấy nên từ chức ngay lập tức". Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thomas Massie cũng cho rằng sự việc này gây lo ngại nghiêm trọng về đạo đức và ông Lutnick nên rời bỏ vị trí hiện tại.

Bất chấp những lời chỉ trích, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn lên tiếng bảo vệ vị Bộ trưởng của mình. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống "hoàn toàn ủng hộ" và ông Lutnick vẫn là một "thành viên rất quan trọng" trong đội ngũ của Mỹ.

Bản thân ông Lutnick, người từng là Giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Cantor Fitzgerald trước khi nhậm chức vào năm ngoái, vẫn kiên định với lập trường của mình. Ông khẳng định tại buổi điều trần: "Tôi không có gì phải che giấu, tuyệt đối không có gì cả".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: