Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có tân Tổng giám đốc

(CLO) Ông Phạm Hồng Quang vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Ông Phạm Hồng Quang (người đứng) - tân Tổng giám đốc VEC

Ông Phạm Hồng Quang (người đứng) - tân Tổng giám đốc VEC

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Phạm Hồng Quang, thành viên Hội đồng thành viên VEC giữ chức Tổng giám đốc VEC. Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Quang có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Trước đó, ngày 25/1/2021, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM thuộc Bộ GTVT).

Ông Phạm Hồng Quang sinh năm 1973, là thạc sỹ kỹ thuật cầu đường và đã từng có thời gian dài làm việc tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Trước khi được Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Cửu Long CIPM vào năm 2016, ông Quang là Phó Tổng giám đốc VEC.

Đầu tháng 12/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm ông Trương Việt Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC.

Ông Trương Việt Đông là Thạc sỹ kinh tế. Trước khi được tiếp nhận bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào tháng 8/2017, ông Đông là Phó Vụ trưởng Vụ tài chính, Bộ GTVT, trực tiếp làm Kiểm soát viên chuyên trách tại VEC kiêm Kiểm soát viên tại Cửu Long CIPM.

Vào cuối tháng 8/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã quyết định điều động ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC về công tác tại Tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả do các bộ, ngành chuyển giao về Ủy ban.

Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao ông Phùng Minh Mỡ, Thành viên Hội đồng thành viên phụ trách Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc VEC.

Trước đó, ông Mai Tuấn Anh và ông Trần Văn Tám bị thi hành kỷ luật cảnh cáo sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 44 kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy VEC và một số cá nhân tại doanh nghiệp này.

T.Toàn

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: