Tổng giám đốc Hanel được bầu làm Chủ tịch hiệp hội nữ doanh nhân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028

(CLO) Tổng giám đốc Công ty CP Hanel, bà Bùi Thị Hải Yến vừa được Đại hội đại biểu Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhất trí bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ mới.

Với chủ đề “Vươn cao vị thế” và phương châm hoạt động “Kết nối sức mạnh - Đổi mới sáng tạo - Nâng tầm uy tín”, Đại hội đại biểu Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tổng giám đốc Công ty CP Hanel, bà Bùi Thị Hải Yến, được Đại hội nhất trí bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ mới.

Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Hà Nội (HNEW) được thành lập từ năm 2008, ra đời với sứ mệnh kết nối các nữ doanh nhân Hà Nội cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung là “Hạnh phúc - Được tôn trọng và Thành đạt”, góp phần nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của nữ doanh nhân thời kỳ.

Với quy mô hội viên gần 250 nữ lãnh đạo của các doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, HNEW đang từng bước khẳng định vai trò và đóng góp của mình vào sự phát triển kinh tế của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.

tong giam doc hanel duoc bau lam chu tich hiep hoi nu doanh nhan tp ha noi nhiem ky 2023 2028 hinh 1

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày Phương hướng hoạt động của HNEW nhiệm kỳ IV.

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Hiệp hội, Đại hội nhiệm kỳ IV đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong sự phát triển của HNEW bằng việc chuyển giao lãnh đạo cho một thế hệ lãnh đạo mới, nhằm đáp ứng những thay đổi, phù hợp với xu thế phát triển chung của cộng đồng và nhu cầu thực tế của Hiệp hội.

Cụ thể, Đại hội đã bầu ra 25 thành viên Ban chấp hành, 11 thành viên Ban thường trực là những nữ doanh nhân có tâm, có tầm và vô cùng tâm huyết với các phong trào của Hiệp hội nhiều năm qua. Đặc biệt, Tổng giám đốc Công ty CP Hanel - bà Bùi Thị Hải Yến - được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng các kết quả mà Hiệp hội đã đạt được trong thời gian qua.

tong giam doc hanel duoc bau lam chu tich hiep hoi nu doanh nhan tp ha noi nhiem ky 2023 2028 hinh 2

Chủ tịch Hiệp hội Nữ DN TP Hà Nội nhiệm kỳ IV - bà Bùi Thị Hải Yến.

Tôi rất ấn tượng các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong Hiệp hội, ngoài việc quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên, nhân viên và công nhân trong các doanh nghiệp của mình, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội và các hội viên còn có rất nhiều hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng”.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội kỳ vọng: “Trong tương lai HNEW sẽ là đầu tàu trong việc thiết lập và phát triển mạng lưới các Hiệp hội Nữ doanh nhân trên toàn quốc, tiếp tục là “cầu nối” tin cậy của chính quyền tới cộng đồng các doanh nghiệp. Đồng thời, tôi mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh đoàn kết, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường hoạt động đối ngoại xúc tiến thương mại để nâng cao vị thế của HNEW như chủ đề Đại hội đã đề ra”.

tong giam doc hanel duoc bau lam chu tich hiep hoi nu doanh nhan tp ha noi nhiem ky 2023 2028 hinh 3

Nghi thức chuyển giao giữa Chủ tịch HNEW nhiệm kỳ III và nhiệm kỳ IV.

Phát biểu trên vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ mới của HNEW, bà Bùi Thị Hải Yến cam kết: "Đại diện cho hơn 250 nữ doanh nhân Thủ đô tiêu biểu, tôi cam kết sẽ cùng toàn thể Hiệp hội xây dựng một tổ chức mà mỗi thành viên tự hào là một phần trong đó, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nhân, lan toả giá trị thành công, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và cả nước. HNEW sẽ ngày càng trở thành một mạng lưới mạnh mẽ, bền bỉ kết nối và lan tỏa nội lực, tâm huyết, trí tuệ của doanh nhân nữ Hà nội với cộng đồng doanh nhân cả nước và vươn xa hơn nữa”.

PV

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: