Tổng Giám đốc Thaco Agri và câu chuyện “mang chuông đi đánh xứ người”: Làm nông nghiệp đâu phải cứ có đất, có giống là xong!”

(NB&CL) Tại Việt Nam, không ít doanh nghiệp đã “mang chuông đi đánh xứ người” và để lại dấu ấn đậm nét tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp vừa khẳng định được năng lực trong nước, vừa vươn mình ra thị trường quốc tế một cách bài bản lại không nhiều, một trong những “tên tuổi” làm được việc này có Thaco Agri.

Dẫu vậy, hành trình mở rộng và phát triển của Thaco Agri không hoàn toàn bằng phẳng. Thách thức mà doanh nghiệp gặp phải không chỉ đến từ thiên nhiên, từ nguồn nhân lực mà còn từ nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, quản trị và mở rộng thị trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Trần Bảo Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) khẳng định: Làm nông nghiệp rất khó và đòi hỏi phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và sự chăm sóc tỉ mỉ.

thaco1.jpg
Ông Trần Bảo Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri). Ảnh: M.Q.

Làm nông nghiệp đâu phải cứ có đất, có giống là xong!

+ Được biết, Thaco Agri đã đầu tư mạnh vào nông nghiệp sạch, hữu cơ trên tổng diện tích rất lớn, lên tới 85.000 ha trải dài tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Để dễ hình dung, toàn bộ diện tích này xấp xỉ diện tích của một tỉnh nhỏ như Hà Nam (cũ). Vậy, lý do nào khiến Thaco Agri quyết định mở rộng đầu tư ra nước ngoài, trong khi Việt Nam vốn sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp?

- Đúng là Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, từ thiên nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu cho đến nguồn nhân lực. Tuy nhiên, một hạn chế lớn là quỹ đất. Khi đầu tư nông nghiệp quy mô lớn, chúng tôi cần quỹ đất rộng, liền kề để có thể xây dựng hạ tầng đồng bộ và tổ chức sản xuất bài bản.

Ngược lại, tại Campuchia, chúng tôi có sẵn quỹ đất liền vùng, liền thửa, đủ lớn để triển khai đầu tư hạ tầng và tổ chức sản xuất theo mô hình chuẩn. Đây là lý do Thaco Agri quyết định đầu tư tại hai quốc gia này.

Tuy nhiên, dù sản xuất ở Việt Nam, Lào hay Campuchia, chúng tôi áp dụng mô hình giống nhau và nhân rộng. Do đó, khi đã định hình được mô hình phát triển phù hợp tại Campuchia, chúng tôi sẽ áp dụng trở lại Việt Nam.

Ở Việt Nam, các tỉnh Tây Nguyên và cao nguyên vẫn có lợi thế về đất rộng cho nuôi bò và trồng cây ăn trái. Một số đồn điền cao su trước đây hiệu quả thấp hoặc có nhu cầu chuyển đổi đất, tạo cơ hội để Thaco Agri triển khai các dự án quy mô lớn tại Gia Lai và Đắk Lắk.

thaco3.jpg
Bên trong một nhà máy chế biến, đóng gói chuối xuất khẩu của Thaco tại Campuchia. Ảnh: M.Q.

+ Khi Thaco Agri quyết định mở rộng đầu tư nông nghiệp sang Campuchia, với nhiều sự khác biệt, vậy đâu là thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp phải đối mặt?

- Có lẽ, vấn đề khó nhất nằm ở con người. Campuchia là quốc gia có quỹ đất rộng, nhưng tương đối thưa dân. Chưa kể, lao động trong nông nghiệp truyền thống đã thiếu, người có kỹ năng, tay nghề cao trong ngành nông nghiệp lại càng hiếm hơn. Vì vậy, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian đào tạo nhân lực và điều này không kịp với tốc độ đầu tư của công ty.

Ví dụ, tại khu liên hợp của Thaco Agri ở Campuchia, mỗi ngày chúng tôi liên tục tuyển 100 -150 lao động cho nông trường mới, nhưng vẫn không tuyển đủ, có thể “bài toán” lớn nhất vẫn là nguồn lao động.

Vì vậy, Thaco Agri đang cải tạo mặt bằng, đây là giải pháp căn cơ nhất cho việc lâu dài nhằm giảm sức lao động. Đồng thời, chúng tôi ứng dụng cơ giới hóa và số hóa trong vận hành.

Trước đây, mỗi xí nghiệp có một bộ phận kế toán ngồi tại hiện trường để theo dõi chi phí, nhưng hiện nay chỉ cần một người ở dưới hiện trường, còn nhóm ở trên đã liên kết với nhau để kiểm soát chi phí toàn bộ. Một module quản lý có thể nhân rộng cho các xí nghiệp khác, giúp vận hành hiệu quả hơn.

Ngoài ra, trong nông nghiệp, rủi ro rõ ràng nhất là thời tiết. Dù áp dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại để giảm thiểu rủi ro, vẫn có những yếu tố ngoài tầm kiểm soát.

Ví dụ, chúng tôi quản trị rủi ro bằng cách xây dựng hệ thống thoát nước bài bản. Trước đây, nếu không có hệ thống này, mùa mưa đến là ngập úng, cây chết hàng loạt. Khi điều tiết chủ động, nguy cơ ngập úng giảm đáng kể. Tuy nhiên, những hiện tượng thiên tai cực đoan như bão hoặc lốc vẫn là điều chúng tôi không thể kiểm soát hoàn toàn.

+ Nhìn lại quá trình đầu tư nông nghiệp tại Campuchia, ngoài thách thức về nguồn nhân lực, đâu là những khó khăn lớn nhất trong giai đoạn xây dựng hạ tầng, và từ những trải nghiệm đó, ông rút ra bài học gì cho các dự án tiếp theo?

- Cái mà chúng tôi tốn nhiều chi phí nhất là hạ tầng ban đầu. Trong quá trình triển khai, chúng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bởi không có sách vở hay hướng dẫn bài bản nào chỉ rõ cách làm đúng.

Mỗi vùng đất nông nghiệp có địa hình và đặc điểm riêng. Do đó, thiết kế trên bản vẽ là một chuyện, nhưng khi ra thực địa lại khác hẳn. Nếu không có mặt trực tiếp tại hiện trường để điều chỉnh và cùng làm với anh em, sai sót sẽ rất lớn, phải làm đi làm lại nhiều lần.

thaco2.jpg
Trang trại nuôi bò của Thaco tại Campuchia. Ảnh: M.Q.

Ban đầu, chúng tôi phải trả giá khá nhiều cho điều đó. Cứ thử, sửa, rồi nhân rộng khi đúng và đến hôm nay, chúng tôi mới có được cái mà tạm gọi là “công nghệ cải tạo mặt bằng”.

Riêng mảng nông nghiệp, trước đây nhiều người vẫn lầm tưởng rằng có đất, có giống, có phân bón là trồng được cây. Nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy. Làm nông nghiệp rất khó và đòi hỏi phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và sự chăm sóc tỉ mỉ.

Mục tiêu trở thành doanh nghiệp số 1 ASEAN vào năm 2027

+ Được biết, Thaco Agri đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp nông nghiệp số 1 ASEAN vào năm 2027. Ông đánh giá khả năng đạt được mục tiêu này ra sao, tầm nhìn và chiến lược của Thaco Agri trong 5 đến 10 năm nữa sẽ như thế nào?

- Hiện nay, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) gồm 6 tập đoàn thành viên, tất cả đều đã, đang và tiếp tục đóng góp vào sự thành công chung của tập đoàn. Mỗi thành viên đều có chiến lược riêng và phát triển đồng bộ, không có đơn vị nào yếu hay mạnh hơn. Tuy nhiên, hiện tại mảng nông nghiệp chiếm khoảng 30% trong tổng tỷ trọng của tập đoàn, điều này phản ánh sự kỳ vọng lớn của Ban lãnh đạo Thaco đối với ngành nông nghiệp.

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp nông nghiệp số 1 ASEAN vào năm 2027, mục tiêu này mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, nó không chỉ là quy mô đất rộng hay sản lượng lớn, mà quan trọng là sản phẩm phải được công nhận trên toàn khu vực, chứ không chỉ ở một vài thị trường. Khi đạt được mục tiêu này, chúng tôi cũng phải duy trì ổn định về chất lượng và sản lượng sản phẩm bền vững, đây là điều Thaco Agri luôn hướng tới.

+ Vậy, ông có thể tiết lộ doanh thu của Thaco Agri trong năm 2025 và đặt mục tiêu thế nào trong năm 2026?

- Năm 2025, doanh thu của Thaco Agri đạt hơn 490 tỷ đồng. Sang năm 2026, dự kiến doanh thu riêng dự án này sẽ vượt 3.000 tỷ đồng. Riêng dự án Snuol (khu liên hợp của Thaco Agri tại tỉnh Kratie, Campuchia, với diện tích hơn 14.000 ha, đây là dự án nông nghiệp lớn nhất của Thaco) năm nay đạt hơn 900 tỷ đồng, dự kiến sang năm 2026 có thể lên hơn 3.600 tỷ đồng và đến năm 2027 có thể đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

+ Theo ông, công thức thành công của Thaco Agri là gì?

- Thực ra, làm nông nghiệp luôn có những lo lắng, vì đây là cây, con sống. Nhưng nếu nói về công thức thành công, cơ bản Thaco Agri đã xây dựng được mô hình tổ chức sản xuất và quản trị trong nông nghiệp trên nền tảng công nghiệp và số hóa. Công việc của chúng tôi bây giờ là tiếp tục nhân bản mô hình này để mở rộng hiệu quả.

+ Xin cảm ơn ông!

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: